Chọn 'giá đúng' trong thu hút FDI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn.

Nhưng bên cạnh việc biến cơ hội thành hiện thực thì một vấn đề không kém phần quan trọng là chọn "giá đúng" để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia chuỗi giá trị thay vì chỉ là bến đỗ gia công cho các công ty nước ngoài.

Nhìn lại lịch sử thu hút vốn FDI của Việt Nam , bên cạnh những thành công thì cũng còn không ít thua thiệt, hạn chế. Đó là việc một số doanh nghiệp nước ngoài gây ra các sự cố ô nhiễm môi trường, chuyển giá trốn thuế, và đặc biệt là thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước, không chuyển giao công nghệ, thậm chí sử dụng các ưu đãi được hưởng để chèn lấn khối nội. Những hạn chế đó, phần lớn là do chúng ta chưa đủ kinh nghiệm nên chưa tranh thủ được nguồn lực này.

Thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã khác. Chúng ta đã trải qua gần 35 năm thu hút FDI, bài học từ thực tiễn, từ các mô hình trên thế giới đều đã kinh qua. Quan trọng hơn, Việt Nam đang nắm trong tay những lợi thế mà không phải nước nào cũng có được. Đầu tiên phải kể đến là đất hiếm, một trong những nguyên liệu chiến lược để sản xuất chất bán dẫn cần thiết cho nhiều ngành công nghệ cao.

Mỹ, các nước châu Âu, Hàn Quốc đều đang chạy đua để có được nguồn cung đất hiếm sử dụng cho xe hơi điện, điện thoại di động và các sản phẩm khác trong khi Việt Nam có trữ lượng lớn, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực trẻ dồi dào... Đó là những lợi thế và cũng là vị thế để Việt Nam có quyền "chọn giá đúng" khi thu hút vốn đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.

Vậy giá đúng là giá nào ? Đó là phần mà Việt Nam nhận được đổi cho những lợi thế và ưu đãi của mình. Khi có quyền chọn, hãy tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu hao ít năng lượng. Đây là xu hướng của thế giới mà các doanh nghiệp của ta khi xuất khẩu ra nước ngoài cũng phải đáp ứng, đồng thời là chủ trương của Đảng và Chính phủ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như chiến lược giảm phát thải ròng về 0% vào năm 2050 mà chúng ta đã cam kết.

Bên cạnh đó, cần ràng buộc chặt chẽ về chuyển giao công nghệ, tranh thủ nguồn lực ngoại để nâng cao năng lực của khối nội, thúc đẩy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đừng để vài chục năm sau nhìn lại mới nhận ra hệ sinh thái của những "đại bàng" đến làm tổ ở Việt Nam cũng được họ mang theo từ nước họ vào còn các doanh nghiệp nội vẫn đứng ngoài vì "không làm nổi cái ốc vít". Thực tế, những vấn đề này cũng không có gì mới, cũng được đề cập nhiều lần nhưng hình như cứ khi đi vào đàm phán cụ thể chúng ta lại chỉ tập trung vào ưu đãi, tìm hiểu yêu cầu của đối tác để tìm cách đáp ứng mà quên đi "phần của mình".

Thu hút và giải ngân vốn FDI 8 tháng năm 2023 lập kỷ lục cho thấy Việt Nam vẫn đang là lựa chọn của các dòng vốn đầu tư trên thế giới. Tận dụng, tranh thủ được nguồn lực này như thế nào để tăng trưởng kinh tế đất nước đúng với mục tiêu lại thuộc về năng lực cũng như trách nhiệm của chính chúng ta.

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...