(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.
(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra và áp thuế riêng đối với các sản phẩm chip điện tử của Trung Quốc, đồng thời, thông báo công bố mức thuế mới áp dụng cho sản phẩm chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần này.
(GLO)- The Times dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng ở số 10 Phố Downing nêu rõ thế giới đã thay đổi, toàn cầu hóa đã kết thúc và thế giới hiện đang ở trong một kỷ nguyên mới.
Ông viết trên Truth Social: "Với nhiều nhà đầu tư đang vào Mỹ và đầu tư số tiền khổng lồ, chính sách của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Đây là thời điểm tuyệt vời để làm giàu, giàu hơn bao giờ hết."
Theo theo ước tính của các chuyên gia, con số 46% nếu thành hiện thực, không chỉ tác động mạnh vào hoạt động ngoại thương mà còn có thể ảnh hưởng tới 7-7,5% GDP của Việt Nam.
(GLO)- Với việc hàng loạt nhà lãnh đạo các nước cùng đoàn công tác đến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, dư luận thế giới cho rằng Việt Nam đang là điểm đến tươi sáng trong bối cảnh toàn cầu quá nhiều biến động.
(GLO)- Ngày 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế đối ứng ít nhất là 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, trong đó, Việt Nam chịu mức 46%.
Theo chương trình nghị sự kỳ họp thứ 8, hôm nay, 22-11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Đây là đạo luật có tác động sâu rộng đến toàn nền kinh tế, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
Đóng góp phần lớn trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân nhưng người làm công ăn lương đang chịu thiệt thòi lớn bởi các quy định lạc hậu, bất hợp lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn khi chính sự thiếu công bằng trong nghĩa vụ thuế đang tạo ra các kẽ hở gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Sáng 13-3, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách thuế trực tiếp tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh và trực tuyến tại 10 điểm cầu chi cục thuế các huyện, thành phố và khu vực.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Chính phủ, năm 2022, ngành Thuế tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế đối với người dân và doanh nghiệp. Thông qua chuỗi chính sách hỗ trợ, mạch nguồn chảy về ngân sách dù tạm thời giảm hoặc chậm lại song lại tạo độ trễ cần thiết để phục hồi sức dân và doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19. Việc thực hiện chính sách “khoan thư sức dân” kịp thời đã góp phần đưa nguồn thu nội địa về đích trước hạn.
Đóng góp lớn trong cơ cấu thuế thu nhập cá nhân với số thu ngày càng tăng, nhưng người làm công ăn lương lại bị gạt ra khỏi các đề xuất được hỗ trợ miễn, giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Ở VN hiện nay, thuế chiếm khoảng 35% trong giá mỗi lít xăng, bao gồm 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường, hơn 2.000 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)…
Nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực ô tô của châu Âu tiếp tục nối dài đà giảm giá trong ngày 27/11 sau khi một tờ báo của Đức mới đây đăng tải thông tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế nhập khẩu mới đối với mặt hàng ô tô từ tuần tới.
Sáng 21-10, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.