Chính quyền ông Biden điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ tiêm chủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền ông Joe Biden điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng, trong đó có nhiều binh sĩ sẽ tới California để triển khai trong vòng 10 ngày tới.

Chính quyền ông Joe Biden đã điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Joe Biden đã điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phê duyệt triển khai hơn 1.000 binh sĩ tại ngũ tham gia giúp cung cấp vaccine COVID-19 trên khắp nước Mỹ, CNBC dẫn lời một thành viên nhóm ứng phó COVID-19 của Tổng thống Joe Biden thông báo hôm thứ Sáu (5.2).

Một số binh sĩ sẽ đến California trong vòng 10 ngày tới và bắt đầu hoạt động trước ngày 15.2, tiếp đó là triển khai tại các bang khác, Andy Slavitt, cố vấn cấp cao đội ứng phó COVID-19 của Tổng thống Joe Biden cho hay.

“Vai trò quan trọng của quân đội là hỗ trợ các địa điểm để giúp tiêm chủng cho hàng nghìn người mỗi ngày và đảm bảo rằng mọi người Mỹ muốn vaccine đều được tiêm vaccine" - ông nói.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, 1.110 quân nhân tại ngũ, chia làm 5 đội và có sự tham gia của các đơn vị từ lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Trong các đội sẽ có các y tá và nhân viên y tế giúp quản lý các liều vaccine của Pfizer và Moderna.

Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Mỹ đã phân phối khoảng 57,4 triệu liều vaccine, nhưng chỉ khoảng 35,2 triệu liều đã được tiêm tính tới 6h sáng 4.2, theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tổng hợp.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc đang làm việc với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để xúc tiến cung cấp các mũi tiêm và cũng đang cân nhắc yêu cầu gửi 10.000 binh sĩ để hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng trên toàn quốc. FEMA và Bộ Quốc phòng sẽ cùng xác định khi nào các quân nhân không còn cần phải tham gia.

Cố vấn Andy Slavitt cũng cho biết, Mỹ đang sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để giúp Pfizer đạt được các mục tiêu sản xuất vaccine của hãng. Công ty thông báo đầu tuần này về kế hoạch cung cấp 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho Mỹ vào tháng 5, sớm hơn so với dự báo ban đầu vào tháng 7.

Các quan chức liên bang cũng đang thúc đẩy các bang xử lý việc tiêm chủng nhanh hơn. Đầu tuần này, cố vấn về ứng phó COVID-19 của chính quyền ông Joe Biden cho biết, một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên giữ lại vaccine cho mũi thứ hai, khiến nhiều lịch hẹn tiêm vaccine bị hủy và khiến nhiều người Mỹ chậm được tiêm liều đầu tiên.

Các quan chức Mỹ cũng đang hy vọng nguồn cung vaccine sẽ tăng lên sau khi vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson đã đệ trình xin phép sử dụng khẩn cấp và dự kiến được phê chuẩn sớm nhất trong tháng này.

Cố vấn Slavitt nói rằng, Mỹ sẽ sử dụng mọi phương án có sẵn để đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson một khi vaccine được phê duyệt.

https://laodong.vn/the-gioi/chinh-quyen-ong-biden-dieu-dong-hon-1000-binh-si-ho-tro-tiem-chung-878195.ldo

Theo Thanh Hà  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.