Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp. 

phong-van-pho-bi-thu-tinh-doan-ve-tinh-nguyen-he.jpg
Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống tổ chức của Đoàn cũng có nhiều thay đổi; các cấp Đoàn trong tỉnh đã vào cuộc như thế nào để tạo khí thế ngay từ đầu cho Chiến dịch, thưa anh?

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động từ sớm, phân công bộ phận thường trực bám sát cơ sở, tập hợp lực lượng, đăng ký và triển khai các công trình, phần việc để thực hiện Chiến dịch. Trong đó, sự kiện Gia Lai đăng cai Lễ ra quân cấp Trung ương gắn với 1 chương trình, 4 chiến dịch đã góp phần tạo bước bứt phá về quy mô và hiệu quả.

Toàn tỉnh triển khai 3 đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh, chú trọng các xã biên giới, hải đảo, địa chỉ đỏ; đồng thời thành lập 167 đội “Tiếp sức mùa thi”, 154 đội “Hoa phượng đỏ”, 57 đội “Kỳ nghỉ hồng”, 85 đội “Hành quân xanh”, thu hút hơn 11.440 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tham gia.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2025, Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh tặng đèn năng lượng mặt trời cho chính quyền xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2025, Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh tặng đèn năng lượng mặt trời cho chính quyền xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Nhờ sự đồng lòng, toàn chiến dịch đã triển khai 695 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 16.760 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là bước khởi đầu mạnh mẽ, cho thấy tổ chức Đoàn vừa thích ứng tốt với những thay đổi trong thực tế, vừa giữ vững mạch phong trào.

Sinh viên Lào tham gia Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Sinh viên Lào tham gia Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Năm nay, Chiến dịch có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức và thành phần tham gia. Anh có thể thông tin cụ thể hơn về sự "chuyển mình" này?

Chúng tôi không chỉ tổ chức hoạt động mà còn chú trọng giải quyết nhu cầu thực tế, nên các mô hình đều xuất phát từ yêu cầu cụ thể của địa phương. Chẳng hạn, trong khuôn khổ “Bình dân học vụ số”, 143 đội hình chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ vận hành chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tích cực giúp người dân, kể cả vùng sâu, vùng biên, xã đảo tiếp cận chữ ký số, tích hợp giấy tờ lên VNeID.

Đội hình thanh niên tình nguyện xã Tuy Phước ra quân hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Ảnh: D.L

Đội hình thanh niên tình nguyện xã Tuy Phước ra quân hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Ảnh: D.L

Hay các mô hình “Trường học xanh thân thiện”, “Thư viện ước mơ”, “Ngày hội sách - Người bạn của em”… tạo thêm môi trường học tập thân thiện, khuyến khích lan tỏa văn hóa đọc.

Trẻ đọc sách tại “Thư viện ước mơ” đặt ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: D.L

Trẻ đọc sách tại “Thư viện ước mơ” đặt ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: D.L

Sự chuyển mình còn thể hiện ở cách huy động nguồn lực, giúp mở rộng quy mô và thành phần, nâng cao chất lượng của từng chương trình. Chúng tôi phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, Đồng Nai trao 20 xe đạp, 162 suất quà trị giá 130 triệu đồng; cùng Sacombank thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 140 triệu đồng tại xã Ia Chía; các trường đại học, cao đẳng ra quân 37 đội hình Mùa hè xanh với gần 1.000 sinh viên; sinh viên Lào tham gia sửa nhà, cải tạo sân chơi, giao lưu văn hóa ở xã An Lão...

Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Định trao xe đạp và quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường tiểu học Vĩnh An (xã Bình Phú). Ảnh: ĐVCC

Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Định trao xe đạp và quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường tiểu học Vĩnh An (xã Bình Phú). Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chọn đúng địa bàn, đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu địa phương. Nhờ đó, Chiến dịch không chỉ dừng ở tuyên truyền mà mang lại hiệu quả thực tế, trở thành việc chung của nhiều lực lượng.

Những ngày cao điểm đóng vai trò "cú hích" quan trọng trong toàn chiến dịch. Theo anh, chúng đã tạo ra sức lan tỏa và tác động tích cực ra sao?

Các hoạt động cao điểm được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, bảo đảm vừa rộng khắp vừa tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Ví dụ, trong “Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” và “Ngày Chủ nhật xanh” ngày 20-7, chúng tôi trồng hơn 4.100 cây xanh, triển khai 35 mô hình phòng chống rác thải nhựa và 15 mô hình phân loại rác tại nguồn. Đến “Ngày Chủ nhật xanh” 24-8, hơn 8.000 đoàn viên ra quân với 81 công trình, 52 mô hình chống rác thải nhựa, 46 tuyến đường cây xanh, vườn hoa thanh niên.

phong-van-pho-bi-thu-ve-tinh-nguyen-he-5867.jpg
Đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, LCĐ Khoa Kinh tế và Kế toán (Trường Đại học Quy Nhơn), Chi đoàn Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Chi đoàn Đại đội 4 thông tin ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” 24-8. Ảnh: ĐVCC

Chuỗi hoạt động tri ân dịp 27-7 cũng tạo dấu ấn khi hơn 35.000 ngọn nến được thắp tại 174 nghĩa trang liệt sĩ và nhiều phần quà, bữa cơm được gửi đến gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

phong-van-pho-bi-thu-ve-tinh-nguyen-he-9.jpg
Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Nhà khách Tỉnh ủy phối hợp cùng Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ" tại nhà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Cảm (phường Quy Nhơn). Ảnh: D.L

Việc tổ chức đồng bộ này không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh mà còn tạo hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa đến cộng đồng: Người dân cảm nhận rõ sự hiện diện và đóng góp của thanh niên, còn đoàn viên thanh niên thì thấy giá trị trong việc mình làm.

Sau một mùa chiến dịch nhiều dấu ấn, theo anh, cần lưu ý điều gì để hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn giữ được hiệu quả lâu dài?

Điều quan trọng nhất là phải gắn hoạt động với nhu cầu thật sự của cộng đồng và bảo đảm công trình, phần việc tiếp tục phát huy hiệu quả sau chiến dịch.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng cho tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên; huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và các đơn vị để cùng chung tay chăm lo cho cộng đồng.

Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh thực hiện công trình "Đường cờ thanh niên" tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC

Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh thực hiện công trình "Đường cờ thanh niên" tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC

Cùng với tổ chức Đoàn toàn quốc, ngày 7-7, đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Nam ra quân, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: D.L

Cùng với tổ chức Đoàn toàn quốc, ngày 7-7, đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Nam ra quân, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: D.L

Mục tiêu là vừa gia tăng số lượng công trình, vừa tạo tác động xã hội bền vững, để các hoạt động của tổ chức Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và sức lan tỏa lâu dài.

Xin cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên Việt Nam - Lào, tự hào tiếp bước

Thanh niên Việt - Lào tự hào tiếp bước

(GLO)- Chương trình tình nguyện và Ngày hội giao lưu văn hóa do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh không chỉ để lại những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là cách để tuổi trẻ hai nước viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2026

Hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2026

(GLO)- Sáng nay 10-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Năm nay, hơn 1.300 tình nguyện viên được huy động để tham gia hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở 91 điểm thi trong toàn tỉnh. 

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ những công trình thanh niên

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ hành trình tình nguyện

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào đang học tập tại Gia Lai, những phần việc thiết thực vì cộng đồng đã tạo nên hành trình ý nghĩa tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Vĩnh Thạnh, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước Việt - Lào.

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

(GLO)- Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, phụ huynh cùng hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, ngày 31-5, Đoàn phường Quy Nhơn cùng các đơn vị triển khai hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

null