Chi bộ 3 Báo Gia Lai và Chi bộ thôn Djrông bàn giải pháp phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 9-6, tại xã A Dơk (huyện Đak Đoa), Chi bộ 3 (Đảng bộ Báo Gia Lai) và Chi bộ thôn Djrông tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 6 với chủ đề “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên”.

Tham dự buổi sinh hoạt, về phía Báo Gia Lai có đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Về phía huyện Đak Đoa có Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Thị Huệ. Cùng dự còn có đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND xã A Dơk cùng toàn thể các đảng viên của 2 chi bộ và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe báo cáo đề dẫn chuyên đề “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên” cũng như tập trung trao đổi, chia sẻ về thực trạng, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chi bộ.

Theo đó, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được chi ủy các chi bộ quan tâm. Chi bộ 3 hiện có 14 đảng viên (2 đảng viên dự bị). Trong quý I-2023, Chi bộ cũng đã tạo điều kiện cho 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác phát triển đảng trong Chi bộ thời gian qua có nhiều thuận lợi khi có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy-Ban Biên tập Báo Gia Lai. Đồng thời, quần chúng tại đơn vị đều là viên chức nhà nước, có trình độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa Lê Thị Huệ phát biểu ý kiến. Ảnh: Đức Thụy

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa Lê Thị Huệ phát biểu ý kiến. Ảnh: Đức Thụy

Chi bộ thôn Djrông 11 đảng viên (1 đảng viên dự bị). Là địa bàn dân cư, các đảng viên của Chi bộ thôn Djrông cũng chia sẻ một số khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng ở khu dân cư, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Nguyên nhân bởi lực lượng này phần lớn đi học, đi làm ăn xa. Vẫn còn một số vướng mắc trong thẩm tra lý lịch, trình độ học vấn. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của đảng viên nên khó vận động, tuyên truyền vào Đảng…

Từ những khó khăn đó, các đảng viên cũng bàn bạc, tìm những giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao số lượng cũng như chất lượng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong đó, quan trọng nhất là công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức sâu sắc cho quần chúng về Đảng. Tiếp đó là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, sâu sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh gia đình của quần chúng để tạo nguồn, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp. Đồng thời, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đánh giá cao mô hình sinh hoạt chuyên đề ghép giữa 2 chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa Lê Thị Huệ cho biết: Đây là mô hình sinh hoạt rất hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mặc dù đặc điểm của 2 chi bộ khác nhau nhưng đây cũng là cơ hội để các chi bộ có cơ hội được giao lưu, chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, từ đó áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cho biết: Chủ đề buổi sinh hoạt chuyên đề lần này khá phù hợp với tình hình thực tế, có sự khác biệt và cả tương đồng giữa 2 chi bộ, từ đó có sự chia sẻ, bổ sung, hỗ trợ nhau. Qua buổi sinh hoạt, các đảng viên đã chỉ ra được những khó khăn trong công tác phát triển đảng mà thôn Djrông đang gặp phải, nhất là địa bàn phức tạp, cộng đồng dân tộc thiểu số, vùng có đạo. Qua ý kiến của các đảng viên, chúng tôi cũng sẽ tiếp thu, làm phong phú thêm tri thức của mình trong việc phát triển đảng ở cơ sở, từ đó phục vụ tốt hơn cho công việc.

Đảng ủy Báo Gia Lai tặng quà cho Chi bộ thôn Djrông. Ảnh: Đức Thụy

Đảng ủy Báo Gia Lai tặng quà cho Chi bộ thôn Djrông. Ảnh: Đức Thụy

Đảng ủy Báo Gia Lai, Chi bộ 3 Báo Gia Lai và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đak Đoa tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã A Dơk. Ảnh: Đức Thụy

Đảng ủy Báo Gia Lai, Chi bộ 3 Báo Gia Lai và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đak Đoa tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã A Dơk. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Đảng ủy Báo Gia Lai đã tặng cho Chi bộ thôn Djrông 1 phần quà. Chi bộ 3 Báo Gia Lai và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đak Đoa cũng tặng 20 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã A Dơk.

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(GLO)- Huyện ủy Chư Păh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, sáng tạo.