Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Ayun Pa chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đảng bộ xã Chư Băh có 138 đảng viên, tỷ lệ đảng viên là người DTTS chiếm 58%. Năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên mới, trong đó có 4 đảng viên người DTTS. Để có kết quả này, Đảng bộ xã đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử của Đảng, định hướng mục tiêu, lý tưởng tới quần chúng nhân dân, gắn với thực tiễn của địa phương.

Là một trong những đảng viên mới được kết nạp năm 2022, anh Ksor Hà (buôn Bir) cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, anh còn năng nổ tham gia các hoạt động tại địa phương. Với nỗ lực của bản thân, năm 2022, anh Hà được kết nạp vào Đảng. “Tôi rất vinh dự khi được kết nạp vào Đảng. Tôi quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của người đảng viên, tích cực tuyên truyền, vận động dân làng giữ gìn vệ sinh thôn xóm sạch sẽ, hướng dẫn bà con vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế”-anh Hà chia sẻ.

Còn ông Ksor Jon-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sar (xã Ia Rbol) thì cho biết: Chi bộ hiện có 17 đảng viên, 100% đảng viên là người Jrai. Năm 2022, Chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới. Các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đều được tiến hành nghiêm túc, nội dung sinh hoạt bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, Chi bộ đặc biệt chú trọng việc giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cách làm này giúp cho buổi sinh hoạt có chất lượng hơn, không bị rập khuôn nhàm chán; đồng thời giúp cho các đảng viên trẻ không bị bỡ ngỡ và tự tin tham gia đóng góp nhiều ý kiến hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Sang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Sang

Đảng bộ thị xã Ayun Pa có 41 tổ chức cơ sở Đảng với 1.978 đảng viên, trong đó có 532 đảng viên người DTTS, 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã ban hành quyết định kết nạp 57 đảng viên, vượt 1 đảng viên so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 27 đảng viên là người DTTS (chiếm gần 50%).

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Vân, việc tập hợp nhiều thành phần tham gia vào hệ thống chính trị, sinh hoạt đi sâu vào các vấn đề mang tính thời sự của địa phương được Đảng bộ xã Ia Rbol triển khai ở tất cả các chi bộ trực thuộc. Cách làm linh hoạt này không chỉ giúp cho hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh mà còn giúp cho hệ thống chính trị tại cơ sở kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng những quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp vào Đảng.

Nhờ vậy, Đảng bộ xã Ia Rbol nhiều năm qua liên tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Trong giai đoạn 2011-2022, Đảng bộ xã đã kết nạp được 66 đảng viên mới, riêng năm 2022 đã kết nạp 5 đảng viên đều là người DTTS.

Bà Hà Thị Thu Huyền-Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy-cho biết: Để tạo nguồn phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng ngay từ đầu năm đều phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới và rà soát danh sách các đảng viên dự bị đến kỳ chuyển Đảng chính thức; lập kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

Năm 2023, Đảng bộ thị xã được giao phát triển 56 đảng viên mới. Để đạt được chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy phân công Thị ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Ngoài việc nắm bắt tình hình, tư tưởng đảng viên cũng như quần chúng nhân dân tại địa phương, các đảng viên được phân công sẽ giúp chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; định hướng về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc thẩm định hồ sơ quần chúng được giới thiệu kết nạp vào Đảng trước khi trình cho Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng hiệp đồng bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng hiệp đồng bảo vệ biên giới

(GLO)- Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh còn chú trọng phối hợp, hiệp đồng trong việc ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.
Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

(GLO)-

Chiều 27-3, tại nhà rông làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công an thị xã An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Pơ Nang. Dự lễ kết nghĩa có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ban Dân vận Thị ủy; Đảng ủy, UBND xã Tú An.

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

“Điểm tựa” vùng biên

“Điểm tựa” vùng biên

(GLO)- Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai còn tiên phong trong việc vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.