Đak Đoa: Điểm sáng trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hợp lý, năm 2022, Đảng bộ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã kết nạp được 152 đảng viên mới, đạt 113% kế hoạch. Đây là một trong những điểm sáng của tỉnh trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Chuyển biến từ cơ sở

Vừa được Chi bộ làng Tuơh Ktu (xã Glar) kết nạp vào Đảng, chị Neng cho biết: Sau một thời gian tham gia sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ, bản thân chị đã tích cực tham gia các hoạt động và phong trào. Sau đó, chị Neng được chị em tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. “Được sự quan tâm của Chi hội và Chi bộ làng giới thiệu, tôi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến tháng 12-2022, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng Chi bộ vững mạnh, giúp hội viên phụ nữ và người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu”-chị Neng chia sẻ.

Đảng ủy xã Ia Băng họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Yến

Đảng ủy xã Ia Băng họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2022, Đảng bộ xã Glar đã kết nạp 8 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch đề ra. Bí thư Đảng ủy xã Thái Văn Hưng cho biết: Năm 2020, Đảng ủy xã kết nạp 8 đảng viên mới, đạt 133% kế hoạch. Năm 2021, kết nạp 10 đảng viên, đạt 143% chỉ tiêu đề ra. “Để đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ thực hiện. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát, thống nhất đăng ký số lượng quần chúng ưu tú có thể bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, với yêu cầu mỗi chi bộ đăng ký phát triển 1-2 đảng viên. Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ đôn đốc, theo dõi. Với cách làm này, việc xác định nguồn kết nạp đảng viên của Đảng bộ xã luôn bám sát tình hình thực tế ở từng thôn, làng, cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, công tác kết nạp đảng viên từ năm 2020 đến nay luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra”-ông Hưng cho hay.

Tương tự, nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Ia Băng luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Đình Minh-Bí thư Đảng ủy xã-thông tin: Đảng bộ xã hiện có 151 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu phát triển đảng viên hàng năm từ 8% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, tương đương kết nạp 9 đảng viên/năm trở lên. Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trên cơ sở nguồn đoàn viên, hội viên do các tổ chức, hội, đoàn thể giới thiệu, các chi bộ giới thiệu cho Đảng ủy để có hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Tại các chi bộ thì phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo chi ủy, chi bộ về kết quả phấn đấu, rèn luyện của quần chúng để chi bộ xem xét ra nghị quyết đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho viết lý lịch, tiến hành xác minh, đề nghị kết nạp vào Đảng. Nhờ cách làm này, riêng năm 2022, Đảng bộ xã đã kết nạp được 12 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu 2 đảng viên).

Số lượng đi đôi với chất lượng

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung thực hiện, tuân thủ đúng quy định của Đảng. Rà soát lựa chọn đối tượng, tạo nguồn và bồi dưỡng giúp quần chúng nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Đảng, từ đó, tự giác, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chi bộ thôn Tuơh KTu (xã Glar) kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Phạm Oanh

Chi bộ thôn Tuơh KTu (xã Glar) kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Phạm Oanh

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành, tại hội nghị tổng kết công tác Đảng hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc báo cáo thêm tình hình phát triển Đảng, nhu cầu kết nạp đảng viên mới; dự kiến thời gian cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đồng thời, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, nhằm định hướng, chủ động tạo lực lượng phát triển đảng viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng.

Nhờ sự sâu sát thực tiễn, quyết tâm cao, công tác tuyên truyền, vận động có trọng tâm, hiệu quả, Đảng bộ huyện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên. Chất lượng đảng viên được nâng cao, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Quy trình kết nạp đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Đảng viên được chi bộ phân công theo dõi thường xuyên gần gũi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Đak Đoa đặt mục tiêu phấn đấu phát triển đảng viên đạt 4% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, tương đương với 134 đảng viên. “Để đạt chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo sâu sát công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới. Phấn đấu làm tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên”-ông Thành nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null