Giao ban quy chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-10, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị giao ban Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ quý III năm 2022 giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy cùng các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của ba đơn vị.

Trong quý, 3 lực lượng đã chủ động làm tốt công tác trao đổi, phối hợp xác minh, xử lý thông tin; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đấu tranh phòng-chống tội phạm và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kiên Quyết
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kiên Quyết

Các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng nên hiệu quả công tác phối hợp ngày càng được nâng cao, qua đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước, không để xảy các vấn đề phức tạp, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, chính xác kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

                                                                                                            KIÊN QUYẾT

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.