Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp nhận kinh phí xây dựng 10 nhà "Mái ấm biên cương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận số tiền 700 triệu đồng do Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam hỗ trợ để xây dựng 10 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” năm 2022 cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên khu vực biên giới của tỉnh.
Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Đào Văn Duy-Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam dự buổi tiếp nhận. Cùng dự có đại diện các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cơ quan chuyên môn của Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam.
Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy BĐBP tỉnh tiếp nhận bảng tựng trưng hỗ trợ xây dựng mái ấm biên cương. Ảnh: Anh Huy
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm biên cương". Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Rơ Mah Tuân gửi lời cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã chung sức cùng Bộ đội Biên phòng chăm lo đời sống cho người dân trên khu vực biên giới.
Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Hưởng ứng cuộc vận động của Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về chung tay xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và xóa đói, giảm nghèo trên khu vực biên giới, Công ty đã dành một phần kinh phí không nhỏ để quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo, cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đây là điều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Chính sự đóng góp của Công ty sẽ giúp người dân có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
ANH HUY - HUỲNH HẢI

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.