Binh đoàn 15 sơ kết công tác kết nghĩa với đơn vị quân đội Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-5, tại Viêng Chăn, Binh đoàn 15 phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị trọng điểm Quân đội Nhân dân cách mạng Lào tổ chức hội nghị sơ kết công tác kết nghĩa giữa 2 đơn vị.
Hai năm qua, Binh đoàn 15 đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện thành công một số nội dung trong văn bản ký kết. Theo đó, tiến hành khảo sát kiểm tra phẫu diện và lấy mẫu đất, mẫu than bùn tại 4 trọng điểm nhằm phục vụ việc hình thành các khu dự án kinh tế quốc phòng. Binh đoàn 15 cũng đã hỗ trợ học bổng toàn phần cho 5 sinh viên là quân nhân nước bạn Lào đang được đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.
Cùng với đó, hường xuyên tổ chức các đoàn tham quan, học tập mô hình xây dựng quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế tại các đơn vị cơ sở của Binh đoàn 15. Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở Quân đội Lào trực tiếp giúp đỡ tạo nhiều thuận lợi để Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 385 (Binh đoàn 15) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nước bạn Lào; tài trợ học bổng cho 4 cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 385 học ngôn ngữ nước bạn tại Trường Đại học Quốc gia Lào. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 385 phối hợp với chính quyền cùng các lực lượng vũ trang, tích cực tổ chức nhiều hoạt động giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân. Trong trận lũ quét tháng 9-2019, đơn vị đã di dời gần 200 hộ dân, trên 720 người đến nơi an toàn, bảo đảm đầy đảm đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc chữa bệnh cho người dân trong thời điểm này. Thường xuyên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dự án. Đơn vị đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người tại Cụm bản Văng Tắt và huyện Phu Vông, tỉnh Attapư trị giá hơn 150 triệu đồng.
Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao tặng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị trọng điểm quân đội Lào số tiền 200 triệu kíp (khoảng 300 triệu đồng Việt Nam) hỗ trợ xây dựng 1 công trình cộng đồng.
NGUYỄN NGỌC SƠN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.