Việt Nam đặt mua 12 máy bay huấn luyện L-39NG

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việt Nam sẽ nhận 12 máy bay huấn luyện hiện đại L-39NG từ Cộng hòa Séc từ năm 2023-2024.

Máy bay huấn luyện L-39NG Albatros tại triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2015 - Ảnh chụp màn hình Janes
Máy bay huấn luyện L-39NG Albatros tại triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2015 - Ảnh chụp màn hình Janes


Theo trang Defense Brief, hãng máy bay Aero Vodochody của Cộng hòa Séc vừa nhận được một trong những đơn đặt hàng lớn nhất thuộc lĩnh vực quốc phòng trong những năm gần đây, với hợp đồng cung cấp lô máy bay huấn luyện cho Việt Nam.

Theo hợp đồng, phía Cộng hòa Séc sẽ bàn giao 12 chiếc L-39NG cho Việt Nam từ năm 2023-2024, kèm theo huấn luyện phi công, cung cấp phụ tùng thay thế và hỗ trợ khác về hậu cần.

Hợp đồng được ký kết giữa tổ chức xuất khẩu quốc phòng OMNIPOL của Cộng hòa Séc với Bộ Quốc phòng Việt Nam. OMNIPOL có 49% cổ phần trong Aero Vodochody.

“Chúng tôi tự hào công bố sự hợp tác chiến lược và trọng yếu này, một cột mốc quan trọng của dự án L-39NG. Sự kết hợp giữa máy bay huấn luyện L-39NG hiện đại và sự chuyên nghiệp của Không quân Việt Nam đem đến sự phát triển của mối quan hệ sâu sắc giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam”, theo chủ tịch OMNIPOL Jiří Podpěra.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đặt hàng máy bay từ Cộng hòa Czech. Vào thập niên 1970 và 1980, Việt Nam từng nhận các máy bay Zlín Z-226, AERO AE 45 và L-39. OMNIPOL đã bàn giao tổng cộng 31 chiếc L-39 cho Việt Nam với mục đích chính là huấn luyện phi công.

Được Cộng hòa Czech thiết kế và đưa vào phục vụ từ những năm đầu thập niên 1970, L-39 được coi là một trong những mẫu máy bay huấn luyện thành công nhất thế giới khi được hơn 30 quốc gia tin dùng. Mẫu máy bay này nổi bật với tính năng linh hoạt, chi phí thấp, khả năng hoạt động bền bỉ.

Phiên bản máy bay huấn luyện L-39NG (Next Generation) được giới thiệu lần đầu tại triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2015. L-39NG được trang bị động cơ mới, buồng lái số và khả năng mang đến 1,2 tấn vũ khí, theo Military Today.

 

Theo KHÁNH AN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.