Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Tọa đàm cán bộ trẻ năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm cán bộ trẻ năm 2020 với chủ đề “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. Tham gia buổi tọa đàm có 79 cán bộ đại diện cho đội ngũ cán bộ trẻ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
Các đại biểu về dự buổi toại đàm. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: Anh Huy
Tại buổi tọa đàm, đội ngũ cán bộ trẻ đã thẳng thắn trao đổi, đối thoại với thủ trưởng Bộ Chỉ huy, lãnh đạo các phòng, văn phòng và chỉ huy các đơn vị về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cơ chế, chính sách trong xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trẻ; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trẻ trên từng cương vị được giao; việc giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến, sáng tạo và hưởng thụ, giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của đội ngũ cán bộ trẻ; tính xung kích của đội ngũ cán bộ trẻ đối với nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, gian khổ...
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ trẻ trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ; tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông...
Dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuyên dương 3 đảng viên trẻ tiêu biểu, 10 cán bộ trẻ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 và 6 “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong Bộ đội Biên phòng tỉnh” năm 2020.
ANH HUY 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.