Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 chú trọng "dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Cùng chúng tôi đi trên con đường vừa mới được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng-thiết giáp 273 giúp phát quang, san ủi mặt bằng và đổ bê tông, ông Đuôi-Bí thư Chi bộ làng Rkhương-Tleo (xã Kdang, huyện Đak Đoa) phấn khởi cho biết: “Nếu không có bộ đội 273 thì con đường này chưa làm được đâu. Giờ thì tốt rồi, đường mới nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa đều rất thuận tiện, bà con ai cũng vui”.
Bí thư Chi bộ làng Rkhương-Tleo cho biết thêm: Tháng 7 vừa qua, 50 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 cùng với phương tiện, máy móc hỗ trợ làng Rkhương-Tleo làm con đường bê tông này. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân đã sát cánh bên nhau để hoàn thành con đường sớm nhất.
Từ nhiều năm nay, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Dân vận khéo”, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 đã hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Kdang xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực.
Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành những công việc cụ thể như: làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tu sửa các công trình văn hóa, trường học, nơi sinh hoạt cộng đồng, sân bóng đá, bóng chuyền; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”… Qua đó, đơn vị đã góp phần giúp xã Kdang hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới từ năm 2016.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 và người dân đổ bê tông đường làng Rkhương-Tleo (xã Kdang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Nguyễn Anh Sơn
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 và người dân đổ bê tông đường làng Rkhương-Tleo (xã Kdang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Nguyễn Anh Sơn
Thượng tá Nguyễn Văn Thủy-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273-cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 1.400 ngày công giúp địa phương đổ bê tông 1,2 km đường giao thông liên thôn; vệ sinh, phát quang 1,7 km đường giao thông liên xã; làm mới 1 sân bóng chuyền, tu sửa khuôn viên 1 trường học, 1 nhà rông, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng; cắt tóc cho 137 người già và trẻ em.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và lấy đó làm phương châm, kim chỉ nam cho hành động của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ. Giáo dục cho bộ đội hiểu rõ bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; luôn ở tâm thế sẵn sàng và nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội quân công tác trong thời bình.
Nhiều mô hình “Dân vận khéo”, đơn vị “Dân vận tốt” đã được Lữ đoàn xây dựng và phát huy hiệu quả, tạo tiền đề xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, qua đó lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
NGUYỄN ANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.