Mỹ điều máy bay chiến đấu chặn 4 máy bay trinh sát của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo, ngày 27/6, các máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay trinh sát Tu-142 của Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska.

 

 Máy bay F-22 Raptor trình diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Joint Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 16/9/2017. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Máy bay F-22 Raptor trình diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Joint Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 16/9/2017. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN


Vụ việc xảy ra sau các vụ chạm trán tương tự hồi đầu tháng 6 khi các máy bay F-22 của Mỹ xuất kích để chặn các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở gần Alaska trong 3 thời điểm riêng biệt. Lần đối đầu gần đây nhất diễn ra tối 24/6, khi các máy bay F-22 chặn 2 máy bay tuần tra biển IL-38 của Nga tiến vào không phận Alaska.

NORAD cho rằng các máy bay của Nga đã bay vào trong phạm vi 65 hải lý (khoảng 120 km) phía Nam quần đảo Aleut của Alaska và trong ADIZ gần 8 tiếng. NORAD lưu ý rằng các máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và chưa tiến vào không phận chủ quyền của Mỹ hoặc Canada.


Trước đó ngày 19/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã điều 3 máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 và MiG-31 chặn 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ bay trên Biển Okhotsk, ngoài khơi bờ biển Viễn Đông của Nga.

Moskva ngày 17/6 cũng thông báo Mỹ đã điều máy bay chiến đấu tới áp sát 4 máy bay ném bom có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Tupolev Tu-95MS của Nga, khi những máy bay này thực hiện một sứ mệnh theo kế hoạch ở khu vực gần biên giới Mỹ.

Theo Ngọc Biên (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.