Một tiêm kích mới lao xuống biển, chưa tròn tháng Mỹ mất 3 máy bay chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tiêm kích F-15C của Mỹ đã đâm đầu xuống biển trong khi bay huấn luyện ngoài khơi nước Anh ngày 15-6. Đây đã là vụ rơi máy bay chiến đấu thứ ba của quân đội Mỹ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua.
 

F-15 là một trong những dòng tiêm kích hiện đại thành công nhất của Mỹ về số lượng chế tạo bên cạnh F-16 - Ảnh: AFP
F-15 là một trong những dòng tiêm kích hiện đại thành công nhất của Mỹ về số lượng chế tạo bên cạnh F-16 - Ảnh: AFP



Không quân Mỹ xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 sáng 15-6 theo giờ GMT, tức khoảng 15h40 cùng ngày giờ Việt Nam. Chiếc tiêm kích F-15C cất cánh từ căn cứ không quân Lakenheath cho một nhiệm vụ huấn luyện thì gặp nạn trên Biển Bắc.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của phi công và nguyên nhân khiến máy bay lao đầu xuống biển. Đại úy Miranda T. Simmons của không quân Mỹ cho biết đã nhờ lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Anh hỗ trợ.

"Các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành nhưng vẫn chưa tìm thấy phi công và xác máy bay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc nhưng ưu tiên trước mắt là tôn trọng cảm xúc gia đình của phi công", đại tá không quân Mỹ Will Marshall thông báo tối 15-6.

Theo Đài BBC của Anh, khu vực chiếc F-15C gặp nạn cách bờ biển hạt Yorkshire Đông của Anh khoảng 130km. Trong khi đó, Sky News cho biết chiếc máy bay đã bay vòng tròn tại khu vực trước khi biến mất khỏi màn hình radar.

Lakenheath là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trên lãnh thổ Anh và là căn cứ duy nhất của Mỹ tại châu Âu có tiêm kích F-15 đồn trú.

Vụ tai nạn làm dấy lên một số câu hỏi trên truyền thông Mỹ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của không quân nước này sau đại dịch COVID-19.

 



Hồi tháng trước, hai tiêm kích tàng hình hiện đại F-22 và F-35 của Mỹ đã rơi tại bang Florida chỉ trong vòng 4 ngày, khiến một số thuyết âm mưu cho rằng có bàn tay phá hoại của thế lực thù địch trên biển Caribe.

F-22 và F-35 là tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ với khả năng tàng hình trước radar. Không quân Mỹ chỉ có 183 chiếc F-22 trong biên chế nên việc mất một chiếc máy bay trị giá hơn 123 triệu USD cũng trở thành vấn đề lớn, theo Đài CNN.

Trong khi đó, F-15C là biến thể một chỗ ngồi của dòng tiêm kích F-15, được thiết kế với nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Giới quân sự nhận xét F-15C là câu trả lời của Mỹ khi tiêm kích Su-27 do Nga chế tạo ra đời.


Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.