Việt Nam lọt Top 25 quân đội hùng mạnh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việt Nam đứng thứ 23 trong số 137 quốc gia có lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng mới công bố của trang web Global Fire Power.
Bảng xếp hạng này của Global Firepower được xây dựng dựa trên 50 thông số như tài nguyên, tài chính, sức mạnh hải, lục, không quân, hậu cần, dân số… được thu thập từ các báo cáo truyền thông. Chỉ số sức mạnh Power Index (PwrIndx) của một quốc gia lý tưởng sẽ là 0,0000. Điều này có nghĩa nước nào có PwrIndx càng thấp thì xếp hạng càng cao
 
Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Điểm PwrIndx của Việt Nam năm nay cải thiện so với năm 2018 nhưng thứ hạng của Việt Nam lại thụt lùi 7 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. 
Dễ dàng nhận thấy bảng xếp hạng năm nay không có quá nhiều xáo trộn so với thứ tự năm ngoái, Mỹ vẫn đứng vững ở ngôi đầu, sau đó là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Mỹ như hàng năm vẫn dẫn đầu về các chỉ số như ngân sách quốc phòng - 716 tỷ USD, gần gấp đôi Trung Quốc đứng thứ 2 với 492 tỷ USD; số lượng máy bay và trực thăng. 
Trung Quốc đứng đầu thế giới về tàu hải quân trong khi Nga dẫn đầu về số lượng xe tăng chiến đấu. 
Triều Tiên năm nay tiếp tục có bước nhảy vọt từ hạng 23 năm 2018 lên hạng 18 trong bảng xếp hạng mới đây. 
Theo xếp hạng của Global Firepower, Việt Nam sở hữu lực lượng quân đội hùng mạnh thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Indonesia (hạng 16). 
Song Hy (VTC news/Nguồn: Global Firepower )

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.