Gia Lai 96 học viên nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-4, tại trường Quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 3, năm học (2017-2019).

 Trao bằng cho các học viên. Ảnh: Anh Huy
Trao bằng cho các học viên. Ảnh: Anh Huy

Trong thời gian 2 năm, các học viên đã được đào tạo các nội dung trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính và Trung cấp Quân sự cơ sở. Cụ thể, các nội dung trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính, gồm: những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê Nin; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân… Còn các nội dung trong chương trình Trung cấp quân sự cơ sở, như: kiến thức chung về thể thao quân sự, tin học, tiếng Anh, giáo dục chính trị…; kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên môn về điều lệnh đội ngũ, trinh sát, kỹ thuật đánh gần, kỹ thuật súng bộ binh… và thực tập cơ sở. Kết thúc khóa học, 86/90 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính; 96/100 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp quân sự cơ sở.

Dịp này, Trường Quân sự địa phương đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 33 cá nhân và Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân đạt thành tích cao trong khóa học.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.