Sư đoàn Bộ binh 2: Đại hội phong trào thi đua Quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-7, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) tổ chức đại hội thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013-2018.
5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã đặt nền móng vững chắc xây dựng Sư đoàn Bộ binh 2 kiên định về lập trường, nhạy bén về chính trị, vững vàng về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức, trong sạch về đạo đức, làm nền tảng để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện chặt chẽ, kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm có trên 50% tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen
Quân khu 5, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013-2018. Ảnh: N.M

Với quan điểm xây dựng Sư đoàn “Cơ động đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nắm chắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tổ chức 1.598 lượt luyện tập các phương án chiến đấu; cơ động 442 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai, 85 lượt lực lượng, phương tiện tham gia trực sẵn sàng chiến đấu cho Quân khu, cùng 2.834 lượt hành, trú quân dã ngoại góp phần rèn luyện sức khỏe dẻo dai, nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng và khả năng cơ động của đơn vị. 

Hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tiến hành có hiệu quả, đã xây dựng 24 nhà tình nghĩa, 10 nhà đồng đội, nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 thương binh nặng, thăm chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.
Hàng năm, Sư đoàn đã tổ chức hàng chục đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đã hỗ trợ giúp đỡ địa phương 12.710 ngày công làm mới đường bê tông, nhà văn hóa, trường học, dọn vệ sinh môi trường, giúp 3 xã về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới. Kết hợp thực hiện các chủ trương mới của Quân khu như “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo vì người nghèo” các đơn vị trong Sư đoàn đã tặng 9 sổ tiết kiệm, 1.185 suất quà, hỗ trợ 14 con bò, 86 con heo giống, 314 con gia cầm, 2.905 ngày công cùng các nhu yếu phẩm cần thiết để giúp đỡ các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
Từ những thành tích đã đạt được trong phong trào TĐQT, năm 2015 Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; năm 2013, 2015, 2016 được Quân khu tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng” với 8.057 tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn, các đơn vị khen thưởng theo thẩm quyền.
Dịp này, đã có 26 tập thể và 38 cá nhân được Quân khu 5 và Sư đoàn Bộ binh 2 khen thưởng, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013-2018.
Ngọc Minh 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.