Ngành Hậu cần quân đội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Vôngkhăm Phômmạkon, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
 

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Trần Đơn và Trung tướng Vôngkhăm Phômmạkon nhất trí cho rằng thời gian qua, dưới sự chỉ đạo thống nhất của hai Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần quân đội hai nước đã hợp tác hiệu quả, nhất là trong việc phối hợp bảo đảm về quân nhu, quân trang cho học viên quân sự Lào sang đào tạo dài hạn tại Việt Nam; tập huấn các chuyên ngành về hậu cần, quân nhu cho các cán bộ Quân đội nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Vôngkhăm Phômmạkon thông báo với Thượng tướng Trần Đơn kết quả cuộc hội đàm trước đó với Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo đó, hai bên đã bàn bạc hợp tác về đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia sang giúp Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào nhằm xây dựng lực lượng ngành hậu cần đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, Trung tướng Vôngkhăm Phômmạkon đã hội đàm với Trung tướng Dương Văn Rã, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất tăng cường phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác, nhất là kế hoạch đào tạo dài hạn, tập huấn mang tính lâu dài, chú trọng vào các chuyên ngành mà phía Lào còn thiếu hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Trung tướng Vôngkhăm Phômmạkon và đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào sẽ thăm và trao đổi kinh nghiệm hậu cần thực tế tại một số cơ quan, đơn vị thuộc các quân khu, quân đoàn và Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khổng Minh Khánh/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.