Mỹ dừng hoạt động mọi hạm đội trên toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Mỹ đã ra lệnh “tạm dừng hoạt động” của các hạm đội nước này trên toàn thế giới trong 1-2 ngày để xem xét lại quy trình nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
 

Vụ va chạm khiến khu trục hạm USS John S.McCain bị hư hại ở mạn trái gần phần đuôi.
Vụ va chạm khiến khu trục hạm USS John S.McCain bị hư hại ở mạn trái gần phần đuôi.

Đô đốc John Richardson - Tư lệnh hải quân Mỹ, kế hoạch chi tiết của hoạt động tạm dừng trên sẽ do các chỉ huy đội tàu quyết định.

Cũng theo Đô đốc Richardson, vụ va chạm giữa khu trục hạm USS John S.McCain và tàu chở dầu mang cờ Liberia ở ngoài khơi Singapore ngày 21-8, khiến 10 thủy thủ mất tích và 5 người khác bị thương, không phải là hành động cố ý.

Ông nói hải quân Mỹ sẽ mở cuộc điều tra sâu rộng vào công tác huấn luyện cũng như khả năng sẵn sàng tham gia các chiến dịch của Hạm đội 7.

Vụ va chạm khiến khu trục hạm Mỹ bị hư hại ở mạn trái gần phần đuôi khiến nước tràn vào các khoang gần đó, bao gồm buồng ngủ, phòng máy và phòng thông tin liên lạc.

Tàu Alnic MC bị hư hại bồn chứa dầu gần phía mũi tàu song không có thương vong trong thủy thủ đoàn cũng như không gây ra sự cố tràn dầu, theo BBC.

Theo Đài CBS New, tàu USS John S.McCain gặp nạn trên đường cập cảng Singapore sau khi vừa tiến hành tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Với lượng giãn nước 9.000 tấn, USS John S.McCain là tàu khu trục lớp Arleigh Burke thuộc Hạm đội 7 và thường hoạt động tại vùng biển tây Thái Bình Dương.

Vụ việc xảy ra chỉ hai tháng sau khi khu trục hạm USS Fitzgerald thuộc hải quân Mỹ va chạm với tàu hàng Philippines ở ngoài khơi thành phố Yokosuka (Nhật Bản), khiến 7 thủy thủ thiệt mạng.

Huỳnh Thiềm/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.