Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 Đại hội Thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-8, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 đã Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2012-2017. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Thái Văn Minh-Phó Tư lệnh Quân đoàn và hơn 80 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT. Ảnh: V.H
Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT. Ảnh: V.H

Trong 5 năm qua, phong trào TĐQT ở Cục Kỹ thuật đã gắn với các chủ đề như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Cục Kỹ thuật vươn tới những đỉnh cao”, “Dân vận khéo”. Công tác thi đua đã có nhiều nội dung đột phá nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong giai đoạn này, toàn đơn vị đã có 46 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, các đơn vị đã tiến hành bảo dưỡng hàng ngàn lượt phương tiện, trang bị và vũ khí đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, công tác thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm cũng được các đơn vị hưởng ứng. Kết quả huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, nếu như năm 2012 tỷ lệ huấn luyện khá giỏi đạt 69,2% thì đến năm 2016 tỷ lệ khá giỏi đã tăng lên 82,1%. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” được triển khai với nhiều cách làm hay, qua đó đời sống của cán bộ, chiến sĩ ngày một nâng lên. Các đơn vị trong Cục Kỹ thuật đã huy động hàng ngàn ngày công để nạo vét kênh mương, làm đường, tu sửa trường học giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai…

Từ phong trào TĐQT, trong 5 năm qua đã có 961 cá nhân, 88 tập thể được các cấp khen thưởng; 2 năm liền Cục kĩ thuật được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT.

Đại hội cũng đề ra những giải pháp để triển khai tốt hơn phong trào này trong thời gian tới. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, sử dụng và sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật an toàn, hiệu quả.

Nhân dịp này, Cục Kỹ thuật đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân vì đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.