Xã Ia Ake: Gặp mặt động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-2, UBND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện đã tổ chức gặp mặt tặng quà, động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.
 

Ảnh: Quang Tấn
Ảnh: Quang Tấn

Giao quân đợt 1 năm 2017, xã Ia Ake có 13 nam thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao. Đây là những nam thanh niên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự đã được địa phương triển khai thực hiện đúng kế hoạch; chất lượng tân binh năm nay cũng cao hơn những năm trước, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị nhận quân.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã đã gửi lời động viên các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể xã đã tặng nhiều phần quà cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.