Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Cảng quốc tế Cam Ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 7-12, hai tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc là tàu ROKS Cheon Ji và tàu ROKS Chung Mu Gong Yi Sun Shin gồm 39 sĩ quan và 485 thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Lee Sang Hoon làm Trưởng đoàn đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam từ ngày 7 đến 10-12.

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm TP. Hồ Chí Minh tháng 12-2014.
Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm TP. Hồ Chí Minh tháng 12-2014.


Đây là lần thứ 2 trong năm 2016, tàu quân sự và công vụ của Hàn Quốc thăm Việt Nam. Trước đó, tàu huấn luyện BARADO của lực lượng Bảo vệ biển Hàn Quốc đã vào thăm Đà Nẵng tháng 5.

Chuyến thăm lần này của hai tàu Hàn Quốc góp phần tăng cường hợp tác quân đội giữa hai nước nói chung, giữa Hải quân hai nước nói riêng; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong thời gian chuyến thăm, Nhóm chỉ huy tàu Hàn Quốc đến chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chỉ huy Vùng 4 Hải quân và thăm Học viện Hải quân; đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và dự chiêu đãi do phía Hàn Quốc chủ trì.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.