Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm qua (19-7), tại Sư đoàn 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã khai mạc Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật, xe tốt, lái xe an toàn năm 2016. Tham dự hội thi có 80 cán bộ, gồm: Chủ nhiệm Kỹ thuật, Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Trưởng ban Xe máy và Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp của 11 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
 

Ảnh: Lê Quang
Ảnh: Lê Quang

Tại hội thi, các thí sinh trải qua 4 nội dung chính, gồm: thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch; thi trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật; thi xe tốt và lái xe an toàn. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật và lái xe các cấp, tạo bước chuyển biến tích cực, củng cố nâng cao năng lực toàn diện… Hội thi còn là cơ sở để rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện các mặt công tác kỹ thuật trong những năm tiếp theo, qua đó tuyển chọn kho vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch có thành tích cao để tham gia hội thi cấp toàn quân.

Lê Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.