Nâng cao sức mạnh chiến đấu cho bộ đội Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng buôn lậu, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và các chất ma túy... trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp. Thời gian gần đây, bộ đội Biên phòng tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác huấn luyện võ thuật và sử dụng “vũ khí đặc biệt”-chó nghiệp vụ, để nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng...
 
Mới đây, tại thao trường huấn luyện thuộc huyện biên giới Đức Cơ, người dân đã có dịp mãn nhãn với các màn biểu diễn võ thuật “có một không hai” của lực lượng Biên phòng tỉnh. Đầu tiên là những bài quyền mang tính tổng hợp cao nhằm rèn luyện thể lực, sức khỏe một cách toàn diện; tiếp đến là các bài huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ rèn tính gan dạ, lòng dũng cảm và bản lĩnh trong chiến đấu thông qua các động tác nhanh, gọn: vượt rào lửa, lao vòng lửa, nhào lộn, vượt vật cản…
 

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Anh Huy
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Anh Huy

Cùng với đó là các màn biểu diễn võ thuật đánh phân thế chiến thuật, gồm: các động tác đánh bất ngờ, gỡ khóa, đánh đối kháng tay không và các động tác đánh bắt đối tượng có sử dụng vũ khí. Đây là những đòn thế giúp cán bộ, chiến sĩ đánh bắt đối tượng hiệu quả, an toàn, ít tốn sức và giữ được yếu tố bất ngờ cao.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn chú trọng đến việc huấn luyện võ thuật kết hợp với sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: dao găm, trường côn, côn nhị khúc,… Theo thượng úy Hoàng Ngọc Sáng-Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, việc kết hợp giữa võ thuật với các loại vũ khí sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ ứng phó linh hoạt với các tình huống xảy ra trên biên giới, có thể khống chế được các loại đối tượng nguy hiểm như: buôn lậu có vũ trang, vận chuyển trái phép chất ma túy, bọn cầm đầu gây rối, gây bạo loạn…

Bởi thực tế hiện nay, hoạt động của các loại đối tượng trên tuyến biên giới của tỉnh diễn ra hết sức phức tạp; các đối tượng rất manh động, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lực lượng trinh sát biên phòng hòng thoát thân và tẩu tán hàng hóa. Đặc biệt, trong dịp này người dân các xã biên giới của huyện Đức Cơ lần đầu tiên được chứng kiến những pha biểu diễn khí công ấn tượng và có phần nguy hiểm, như: cán bộ biên phòng để mình trần nằm trên thủy tinh vỡ rồi cho xe máy chạy qua người, dùng ngực trần đẩy thương và dùng búa tạ đập vỡ chồng ngói để trên đầu, dùng búa tạ đập vỡ khối bê tông dày 15 cm đặt trên bụng… Chị Rơ châm Duyn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), trầm trồ: Nguy hiểm quá, mình cứ sợ những miếng thủy tinh sẽ đâm chảy máu lưng của cán bộ, chiến sĩ hoặc chiếc thương sẽ đâm xuyên ngực… bộ đội Biên phòng mình giỏi quá!

Không chỉ nâng cao sức mạnh chiến đấu thông qua võ thuật, thời gian gần đây, bộ đội Biên phòng tỉnh còn sử dụng một loại “vũ khí đặc biệt” trong công tác tuần tra, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới. Đó là những chú chó nghiệp vụ-chó chiến đấu có thính giác nhạy bén, thị giác tinh nhanh và khứu giác tinh tế. Dưới sự điều khiển của các huấn luyện viên, các chú chó tưởng chừng rất hung dữ lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nghe theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Chúng xếp hàng, quỳ hai chân chào khán giả rồi biểu diễn các màn nằm, trườn, bò, lao qua vòng lửa và các vật cản nguy hiểm khác…

Chưa hết, các chú chó nghiệp vụ còn khiến người xem phải trầm trồ, thán phục với các màn biểu diễn lao qua vòng lửa, giám biệt nguồn hơi phát hiện đối tượng đang giấu ma túy trong hành lý, giấu thuốc nổ trong người; phát hiện và tấn công đối tượng có vũ khí, dẫn giải, canh gác đối tượng phạm tội,… Đặc biệt, các chú chó đã phát huy “sở trường” của mình-sử dụng khứu giác, thính giác nhạy bén trong việc tìm kiếm cứu nạn, phát hiện những người bị vùi lấp trong đất đá; hay tham gia vào quá trình giải cứu con tin…

Nói về vai trò của chó nghiệp vụ trong công tác tuần tra, đánh bắt tội phạm, Đại tá Nguyễn Chiến Trường-Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Hiện nay, hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới diễn biến hết sức phức tạp, phương thức ngày càng tinh vi, nhiều loại đối tượng sẵn sàng dùng các loại vũ khí chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hòng thoát thân. Trong những trường hợp này, nếu đội công tác có sử dụng chó nghiệp vụ thì sẽ đấu tranh, bắt giữ đối tượng hiệu quả hơn. Và thực tế, chó nghiệp vụ đã có những đóng góp nhất định trong việc tuần tra, mật phục đánh bắt đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, giám biệt hỗ trợ các vụ điều tra hình sự và tìm kiếm cứu nạn…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.