Phú Yên: Nghe cán bộ khuyến nông trồng rừng gỗ lớn, nuôi vịt biển, cá chình, nông dân hái ra tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 2 ngày 14-15/11, đoàn công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiến hành kiểm tra các mô hình sản xuất kinh doanh đang được đơn vị đầu tư cho bà con nông dân tỉnh Phú Yên.

Tại xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân), gia đình ông Nguyễn Phước đã được cơ quan khuyến nông đầu tư giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật thực hiện trồng 1ha rừng gỗ lớn.

 

Ông Nguyễn Phước trong vườn rừng gỗ lớn vừa xuống giống tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên.
Ông Nguyễn Phước trong vườn rừng gỗ lớn vừa xuống giống tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên


Ông Nguyễn Phước cho biết, với 1.660 cây giống keo lai mô dòng PV75, gia đình đã tổ chức trồng với khoảng cách bình quân 2,5m/cây. Tỷ lệ cây sống đạt 98%.

Sau 1 năm trồng, nhờ giống sạch bệnh và bón phân hợp lý, rừng cây của ông Phước đang phát triển gấp đôi so với các mô hình lân cận.

"Trồng rừng keo gỗ lớn với nguồn giống đảm bảo nên không có sâu bệnh, nhân công và vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với trồng cây làm bột giấy. Cây gỗ lớn phải 8 năm mới thu hoạch nhưng việc bán gỗ sẽ đem lại giá trị lợi nhuận lớn. Tôi thấy mô hình làm ăn này rất triển vọng", ông Phước nói.

 

Đoàn kiểm tra của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang thực địa dự án trồng rừng gỗ lớn tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên
Đoàn kiểm tra của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang thực địa dự án trồng rừng gỗ lớn tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên


Theo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, từ năm 2020 đến nay, mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai mô (AH1, PV75) đã thực hiện đầu tư 95ha tại Phú Yên.

So với canh tác rừng truyền thống, mô hình này đã giảm lượng giống trồng, giảm chi phí trồng, bón phân, chăm sóc, giá trị kinh tế sản phẩm (gỗ) cao… Sản phẩm sẽ phục vụ nhu cầu sử dụng gỗ trong nước và xuất khẩu, giảm áp lực khai thác gỗ từ rừng tự nhiên từ đó góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Tại xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), nông trại gia đình bà Đào Thị Hoa được cơ quan khuyến nông đầu tư 530 con giống vịt biển Đại Xuyên, cùng với việc hướng dẫn chăn nuôi bảo đảm an toàn sinh học. Sau hai tháng nuôi, bà Hoa đã xuất bán với giá bình quân 100.000 đồng/con 2,5kg.

 

Mô hình nuôi vịt biển ở nông trại gia đình bà Đào Thị Hoa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên
Mô hình nuôi vịt biển ở nông trại gia đình bà Đào Thị Hoa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên


"Giống vịt biển này ít bệnh và lớn nhanh. Vịt ăn mạnh và dễ thích nghi nên nuôi rất nhàn. Thịt vịt biển thơm ngon khác biệt nên ai biết được giống vịt này đều rất ưa. Chỉ với hơn 500 con giống, tôi nuôi 2 tháng đã có thu lãi gần 10 triệu đồng. Nếu nhân rộng nuôi vài nghìn con thì sẽ có thu nhập rất cao", bà Hoa cho hay.

Theo ông Trương Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, đến nay dự án nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học đã đầu tư chuyển giao 5.300 con vịt biển cho 10 hộ chăn nuôi tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Các đơn vị khuyến nông cơ sở đã triển khai mô hình khá đồng bộ, thường xuyên bám sát hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình.

"Mô hình nuôi vịt biển ở Hòa Thắng đã có lãi 18.000 đồng/con, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Cùng thời điểm triển khai mô hình, các hộ chăn nuôi đại trà vịt siêu thịt đã bị lỗ khoảng 5.000-10.000 đồng/con.

Chúng tôi đang theo dõi kỹ lưỡng việc chuyển giao các mô hình sản xuất với con giống, kỹ thuật ưu việt đến người nông dân. Những mô hình nào chứng tỏ sự thích hợp và đạt lợi nhuận cao cho bà con, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân rộng", ông Tuấn cho biết.    


 

TS.Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (thứ hai từ phải qua) kiểm tra mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên
TS.Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (thứ hai từ phải qua) kiểm tra mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên



Cũng theo ông Trương Văn Tuấn, một mô hình chăn nuôi khác đang được cơ quan khuyến nông đầu tư rất có triển vọng là nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng.

Đối tượng nuôi là giống cá chình hoa, rất có giá trị kinh tế, thịt thơm ngon, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Tỉnh Phú Yên là một trong số ít địa phương trên cả nước có điều kiện khí hậu, nguồn nước rất thuận lợi và có nguồn cá chình bột trắng tự nhiên rất lớn.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng mô hình nuôi cá chình hoa thương phẩm trong giai đoạn 2018-2021 với nhiều hình thức nuôi như nuôi trong lồng, bè trên hồ chứa mặt nước lớn, nuôi trong ao đất, nuôi trong bể xi măng có bùn, không bùn tại các huyện Tuy An, Tây Hòa, TX.Đông Hòa và TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Hiện, mô hình nuôi cá chình hoa đang thích nghi sinh trưởng tốt khi đưa vào nuôi thương phẩm. Sau 12-18 tháng nuôi có thể đạt được kích cỡ 0,8-1,6kg/con, tỷ lệ sống từ 80-90%.

 

TS.Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (đi đầu) đang cùng đoàn công tác băng suối thực địa mô hình khuyến nông tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: CTV
TS.Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (đi đầu) đang cùng đoàn công tác băng suối thực địa mô hình khuyến nông tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: CTV


Theo TS.Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các mô hình khuyến nông đầu tư tại Phú Yên đều được nghiên cứu tổng thể từ khâu chọn giống, kỹ thuật đến giá trị kinh tế khi đưa vào thực địa.

"Qua đánh giá thực tế thích ứng, địa phương sẽ chọn ra những mô hình lợi thế để nhân rộng, nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho bà con nông dân. Đề nghị các địa phương và ngân hàng cần có cơ chế ưu đãi cụ thể, sát thực để nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, làm giàu bền vững", TS.Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.

https://danviet.vn/phu-yen-nghe-can-bo-khuyen-nong-trong-rung-go-lon-nuoi-vit-bien-ca-chinh-nong-dan-hai-ra-tien-2021111513540984.htm

Theo HÙNG PHIÊN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.