Cháy đền thờ ở Ấn Độ: 450 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 10-4 tại ngôi đền Puttingal, thị trấn Paravur, bang Kerala , miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút sáng giờ địa phương (5 giờ sáng giờ Hà Nội).

 

Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn.
Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn là do pháo hoa phát nổ. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng và hiện chưa rõ có ai mất tích hay không.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy có một loạt vụ nổ lớn kèm theo những cột khói bốc cao. Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc xảy ra khi màn trình diễn pháo hoa còn 30 phút, tàn pháo đã rơi trúng tòa nhà có chứa pháo hoa khiến pháo hoa phát nổ. Chỉ trong vài phút, tòa nhà này đã bị đổ sụp.

Vụ nổ mạnh đến nỗi nhiều ngôi nhà trong phạm vi bán kính 500m bị phá hủy. Mái đền cũng đã bị thiêu rụi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cử Bộ trưởng Y tế xuống hiện trường khắc phục hậu quả.

Phát biểu trên trang mạng Twitter, Thủ tướng Modi đã chỉ thị lực lượng chức năng nhanh chóng đưa những người bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, đi cấp cứu bằng máy bay trực thăng. Ông cho biết sẽ tới bang Kerala để đánh giá tình hình.

Hiện, lực lượng Không quân Ấn Độ đã được triển khai tới hiện trường và Thủ hiến bang Kerala Ooomen Chandy cũng đã hủy chuyến đi tranh cử của mình.

Những người bị thương, phần lớn là bị bỏng, đã được nhập viện.

Một vị bộ trưởng bang này cho biết lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã làm việc suốt đêm để dập tắt đám cháy và đưa người tới bệnh viện. Hiện, tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát.

Các quan chức năng bang Kerala đã tiến hành điều tra vụ việc được cho là nghiêm trọng nhất xảy ra ở bang vốn nổi tiếng là địa điểm du lịch của Ấn Độ này.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam, bang Kerala có sinh viên người Việt sống và học tập nhưng hiện chưa có thông tin gì liên quan tới người Việt trong vụ hỏa hoạn này.

Vụ việc trên xảy ra ngay sau vụ sập cầu vượt kinh hoàng ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal của Ấn Độ làm hơn 73 người thiệt mạng.

Các vụ cháy nổ, giẫm đạp thường xảy ra tại các ngôi đền ở Ấn Độ trong các dịp lễ tôn giáo vì tình trạng an ninh kém và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ lỏng lẻo.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.