Từ khóa: pháo hoa

Chư Sê bắt giữ đối tượng buôn bán pháo hoa

Chư Sê bắt giữ đối tượng buôn bán pháo hoa

(GLO)- Ngày 6-1, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Thuận (SN 1983, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
[Ảnh] Châu Á bình yên bước sang năm mới

[Ảnh] Châu Á bình yên bước sang năm mới

Ánh sáng lung linh của những lễ hội đón năm mới đã thắp sáng bầu trời khu vực châu Á trong thời khắc chuyển giao sang năm 2023, mang đến niềm hy vọng về một năm bình an và phát triển mạnh mẽ.
Thu giữ 79 kg pháo hoa tại khu vực biên giới Đức Cơ

Thu giữ 79 kg pháo hoa tại khu vực biên giới Đức Cơ

(GLO)- Khoảng 4 giờ, ngày 19-12-2022, tại khu vực Cửa khẩu (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), lực lượng đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ 2 đối tượng đang mua bán, vận chuyển pháo lậu.
Cần nhận thức đúng quy định về sử dụng pháo hoa

Cần nhận thức đúng quy định về sử dụng pháo hoa

(GLO)- Ngày 11-1-2020, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó, nội dung được xã hội quan tâm hàng đầu là cho phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn mơ hồ, nhầm lẫn về các loại pháo hoa được phép sử dụng. Việc hiểu không rõ bản chất của Nghị định số 137 có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Pháo Tết: Cần quan tâm ngay từ bây giờ

Pháo Tết: Cần quan tâm ngay từ bây giờ

(GLO)- Chưa tới Tết Nguyên đán nhưng thỉnh thoảng đã nghe tiếng pháo bất ngờ làm giật thọt. Điều này vừa giống mọi năm vừa có gì đó bất thường. Là bởi mọi năm phải gần Tết, trong Tết mới nghe nhiều tiếng pháo đì đùng, đì đoàng.