Các thợ lặn tìm thấy thêm 5 thi thể hành khách của máy bay QZ8501

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-1, các thợ lặn Indonesia đã tìm thấy thêm năm thi thể hành khách trên chiếc máy bay của Hãng Hàng không AirAsia rơi ở biển Java hôm 28-12-2014.

 Binh sĩ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân vụ máy bay QZ8501 tại Surabaya ngày 17-1.
Binh sĩ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân vụ máy bay QZ8501 tại Surabaya ngày 17-1.


Các nạn nhân này vẫn trong tư thế thắt dây an toàn tại ghế ngồi của họ, được tìm thấy ở gần phần thân của máy bay. Như vậy, đến nay đã tìm thấy tổng cộng 58 thi thể nạn nhân vụ tai nạn này.

Ông S.B Supriyadi, quan chức Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia, cho biết các thợ lặn đã tìm thấy năm thi thể nạn nhân bị vùi dưới bùn, ngay gần phần thân máy bay.

Giới chức Indonesia cho rằng những hành khách này đã bị văng ra khỏi thân máy bay, khoảng cách từ 50 đến 100 mét. Ba thi thể đã được đưa lên tàu Banda Aceh của Hải quân Indonesia, trong khi các thợ lặn vẫn đang tìm cách trục vớt hai thi thể còn lại.

Theo quan chức trên, do tầm nhìn dưới nước chỉ khoảng 2 mét, các thợ lặn chưa tiếp cận được phần thân của máy bay, được cho là khu vực có nhiều hành khách và phi hành đoàn bị mắc kẹt. Tuy nhiên, các thợ lặn hy vọng thời tiết đang thuận lợi và họ có thể tiếp cận được phần thân máy bay

Chiếc máy bay Airbus A320-200 của Hãng Hàng không AirAsia chở 162 người thực hiện chuyến bay QZ 8501 từ khu vực Surabaya của Indonesia đến Singapore đã bị rơi xuống biển trong điều kiện thời tiết mưa bão.

Phần thân máy bay được tìm thấy ngày 14-1 có độ dài 30m và gắn với một phần cánh. Hải quân Indonesia đã triển khai các thợ lặn xuống độ sâu 28m tiếp cận thân máy bay để tìm vớt các thi thể nạn nhân, nhưng dòng chảy ngầm mạnh và biển động gây khó khăn cho hoạt động này.

Trong khi đó, hai hộp đen của máy bay gồm thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị lưu dữ liệu chuyến bay đã được trục vớt thành công và các nhà điều tra đang phân tích các dữ liệu thu được nhằm làm rõ nguyên nhân máy bay rơi. Những phân tích ban đầu không thấy có dấu hiệu của một vụ khủng bố hay bắt cóc máy bay.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Ignasius Jonan, chiếc máy bay đã tăng độ cao nhanh bất thường trước khi khựng lại và lao xuống biển. Trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar, phi công đã xin phép tăng độ cao để tránh một cơn bão lớn nhưng đã không được chấp thuận.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.