Chuông báo động reo không ngừng trước khi máy bay QZ8501 rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiếng chuông báo động trên chiếc máy bay của hãng AirAsia đã reo không ngừng khi phi công cố gắng ổn định lại máy bay trước khi gặp nạn.

Theo AFP, thông tin trên được các nhà điều tra vụ rơi máy bay QZ8501 đưa ra ngày 21-1.

Theo đó, tiếng ồn từ một vài loại chông báo động trên máy bay, bao gồm cả chuông báo động việc máy bay bị mất khả năng điều khiển được nghe thấy rất rõ trong đoạn ghi âm buồng lái của chiếc QZ8501 nói trên.

 

Hai chiếc hộp đen máy bay QZ8501 (Ảnh AFP)
Hai chiếc hộp đen máy bay QZ8501 (Ảnh AFP)


“Những tiếng chuông báo động này hú vang trong khi cả cơ trưởng và cơ phó bận rộn với việc ổn định lại máy bay và phải mất một lúc lâu thì những tiếng chuông báo động này mới tắt”, một nhân viên điều tra từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (NTSC) cho biết.

Cũng theo nhân viên điều tra này, giọng nói của các phi công hoàn toàn bị những tiếng chuông báo động này lấn át.

Nhưng thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Giao thông Indonesia Ignasius Jonan cho biết chiếc máy bay này đã tăng độ cao một cách quá đột ngột trước khi bị chết máy và lao xuống biển.

Các nhà phân tích cho rằng, việc máy bay của Hãng AirAsia tăng độ cao một cách bất thường gợi nhớ lại vụ chiếc máy bay của Hãng Air France rơi xuống Đại Tây Dương năm 2009 khiến 228 người thiệt mạng.

Trong vụ năm 2009, chiếc máy bay Air France đã gặp nạn trong một đêm mưa bão khi bay từ Rio de Janeiro (Brazil) về Paris (Pháp). Sau đó, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng, cảm biến về tốc độ của chiếc Airbus A330 đã bị hỏng và chiếc máy bay này lao lên cao với tốc độ rất nhanh khiến máy bay bị chết máy.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy vụ tai nạn máy bay của Hãng Air France có cả lỗi của phi công lẫn lỗi kỹ thuật.

Tương tự như vậy, vụ máy bay AirAsia cũng diễn ra tại khu vực gần xích đạo nơi các cơn gió từ hướng Bắc và hướng Nam gặp nhau. Ngoài ra, tại khu vực này còn hay xảy ra mưa giông.

“Sự tương đồng giữa hai vụ này quả là đáng kinh ngạc”- ông Daniel Tsang, người sáng lập công ty tư vấn hàng không Aspire Aviation có trụ sở tại Hong Kong, cho biết.

Hiện các nhà điều tra đang xem xét lại dữ liệu từ hộp đen ghi lại âm thanh trong buồng lái cũng như các dữ liệu từ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay để xác định xem nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này là do con người hay do máy bay gặp trục trặc sau khi đã loại bỏ khả năng máy bay bị tấn công khủng bố.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.