Mỹ - Trung căng thẳng vì biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc thiết lập quân đội đồn trú trên cái gọi là “TP. Tam Sa”, quan hệ hai bên đang trở nên căng thẳng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương lên tiếng chỉ trích Bộ Ngoại giao Mỹ. Phản ứng này được Bắc Kinh đưa ra sau khi quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell ngày 3-8 cho rằng việc Trung Quốc triển khai đồn trú quân đội tại cái gọi là “TP. Tam Sa” sẽ gây căng thẳng trên biển Đông.

 

Ông Ventrell tuyên bố: “Đặc biệt, việc Trung Quốc nâng cấp bộ máy hành chính của “TP. Tam Sa” và thiết lập một đơn vị đồn trú mới tại đó đã đi ngược các nỗ lực ngoại giao hợp tác để giải quyết các bất đồng. Điều này gây nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực”. Washington kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông (DOC); đồng thời phản đối bất cứ hành động đe dọa, gây hấn nào trong vấn đề tranh chấp trên biển Đông. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định lợi ích quốc gia trong việc duy trì ổn định tại khu vực trên dù Washington không phải là một bên tranh chấp.

Trong một diễn biến liên quan vào ngày 3-8, thượng viện Mỹ chính thức thông qua Nghị quyết S.Res.524 để phản ứng những động thái gần đây của Trung Quốc. Nghị quyết trên do các thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry, Jimm Webb, John McCain, Richard Lugar, James Inhofe và Joseph Lieberman đưa ra thượng viện ngày 23.7. Nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với DOC ký giữa Trung Quốc với ASEAN năm 2002. Đồng thời, nghị quyết cũng nhấn mạnh rằng ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hòa bình, ổn định và sự phồn vinh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nghị quyết còn ủng hộ nỗ lực sớm đi đến ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) để có tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ.

Thực tế, dư luận thế giới tỏ ra rất lo ngại việc Trung Quốc tuyên bố đưa quân đồn trú tại “TP. Tam Sa” quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Chuyên gia Swee Lean Collin Koh, Trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam (Singapore) cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ tham gia leo thang với các lực lượng khác của nước này trên biển Đông. Theo đó, quân đội Trung Quốc sẽ đóng vai trò răn đe để hậu thuẫn cho các lực lượng núp bóng dân sự của nước này khi hoạt động tại khu vực trên.

Theo thanhnien
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.