Biểu tượng mới của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Cột mốc 30 và đoạn đường nối 2 trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav là một bằng chứng cho thấy sự hợp tác keo sơn giữa hai nước nhằm biến khu biên giới trước đây đã từng bị bỏ quên, khu vực không có người sinh sống, thiếu mọi cơ sở hạ tầng, không có sự phát triển thành một khu đầy tiềm năng kinh tế, khu thương mại, đầu tư, du lịch và khu hành lang kinh tế mới trong thời gian tới”- Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định.

Theo thiết kế, cột mốc 30 có chiều cao 18,6 mét, chiều rộng 6,4 mét, thân cột mốc được xây dựng bằng đá hoa cương. Đây là một công trình đẹp nằm trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav và sẽ là điểm thu hút người dân hai nước, du khách quốc tế và hiểu rõ hơn về tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống hai nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Hun Sen chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 30.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Hun Sen chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 30.

Biểu tượng mới của tình đoàn kết, hữu nghị

Cột mốc 30 trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và đoạn đường nối 2 trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav được khởi công xây dựng vào ngày 20-11-2015. Sau một tháng đẩy nhanh tiến độ thi công, ngày 26-12, hai công trình đã được khánh thành theo nghi lễ cấp cao của hai nước. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng cắt băng khánh thành. “Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy và sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới đất liền giữa Việt Nam-Campuchia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho việc quản lý biên giới, giao lưu, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai tỉnh Gia Lai-Rattanakiri và hai nước chúng ta”-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Việc xây dựng, khánh thành cột mốc số 30 và đoạn đường nối 2 trạm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav đánh dấu việc Ủy ban Liên hợp PGCM biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đã hoàn thành việc xác định, xây dựng tất cả cột mốc đại có gắn Quốc huy ở 10/10 cặp cửa khẩu quốc tế trên đường biên giới đất liền giữa hai nước và hoàn thành gần 90% công việc PGCM trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Đồng thời đánh dấu bước thắng lợi mới trong công tác ngoại giao và công tác PGCM giữa Việt Nam-Campuchia, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav nằm trên quốc lộ 19 (Việt Nam) nối với quốc lộ 78 (Campuchia)-đây là một trong những tuyến đường trọng yếu nối các tỉnh Tây Nguyên (Việt Nam) với các tỉnh Đông Bắc (Campuchia). Do đó, việc đưa vào hoạt động đoạn đường dài 450 mét nối giữa 2 trạm cửa khẩu sẽ tạo điều kiện thông suốt tuyến đường và khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch cũng như hoạt động thương mại, đầu tư hai nước nói riêng và vùng Tam giác Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho rằng, cột mốc 30 còn là biểu tượng mới khẳng định thêm một lần nữa lòng quyết tâm về sự nâng cao hợp tác giữa hai nước cũng như việc củng cố, phát triển tình hữu nghị, là người láng giềng tốt, có lợi ích chung về địa chính trị, địa kinh tế. “Chính phủ Campuchia sẽ gắng hết sức cùng với Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo hai nước có chung một đường biên giới mang tính quốc tế và biến đường biên giới trên bản đồ thành các mốc giới tại thực địa. Và đường biên giới đó phải đi song song với sự quản lý cụ thể của nhân dân sống trong khu biên giới nhằm chấm hết mọi hiện tượng có thể nảy sinh, đồng thời biến khu giáp giới giữa hai nước thành khu không có gì phải lo lắng, sợ hãi, một khu biên giới phát triển, phồn vinh, một khu vực hòa bình có đời sống an cư, thịnh vượng”-Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh.

 

Lễ khánh thành cột mốc 30.                                                                                       Ảnh: ĐứC THụY
Lễ khánh thành cột mốc 30. Ảnh: Đức Thụy

“Núi liền núi, sông liền sông”

Vẫn cái nắng, gió đặc trưng của miền biên viễn, nhưng buổi sáng ấy, tiết trời biên giới dường như dịu nhẹ hơn bởi tình người ấm áp. Những đoàn đại biểu từ khắp nơi đổ về để cùng nhau tham dự sự kiện mang tính lịch sử, góp phần to lớn trong việc biến khu vực biên giới đã được xác định rõ ràng, cụ thể của hai nước trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện; phục vụ đời sống thanh bình, thịnh vượng của nhân dân hai nước. Những già làng, trưởng thôn của những ngôi làng hai bên biên giới cũng không giấu được niềm vui, sự tự hào trong những cái bắt tay, cái ôm siết chặt. Họ tự hào vì từ nay đã có thêm một biểu tượng mới của tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai đất nước láng giềng, giữa những ngôi làng “anh em”. Và tự hào vì người dân sống hai bên biên giới đã đóng góp một phần công sức nhất định trong việc xây dựng, gìn giữ nghĩa tình sắt son ấy.

Nói như vậy là bởi, nhân dân hai nước đã cùng sát vai nhau trải qua những năm tháng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Người dân sống hai bên biên giới vốn có mối quan hệ thân tộc nên luôn coi nhau là anh em một nhà và chẳng thể thiếu nhau trong các dịp lễ, Tết. Già làng Siu Đuch (làng Mook Đen 1, xã Ia Dom) phấn khởi: “Người dân làng mình với làng Bó Lớn (xã Bó Nhầy, huyện Oyadav) thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau những lúc ốm đau, bệnh tật và giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mỗi khi làng này hoặc làng kia có việc, người dân đều cùng nhau uống rượu, hát ca…”. Và rồi, thêm một lần khẳng định về “núi càng liền núi, sông lại liền sông”, năm 2013, hai ngôi làng Mook Đen 1-Bó Lớn ở hai đầu cửa khẩu Lệ Thanh-Oyadav đã tổ chức lễ kết nghĩa bản-bản. Ngắm nhìn cột mốc 30 sừng sững, uy nghiêm, già làng Siu Đuch hứa rằng: “Mình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con trong làng qua lại làm ăn, thăm thân đúng quy định; tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc và bảo vệ an ninh hai bên biên giới”.

Tự hào khi cùng đoàn văn công Đông Bắc (tỉnh Rattanakiri, Campuchia) tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành cột mốc 30, chị Sam Hoa chia sẻ rằng, cũng giống như lời bài hát “Cùng tắm dòng sông Mê Kông, cùng chung cánh đồng bát ngát. Việt Nam-Campuchia sát vai nhau gìn giữ Biển Đông. Đoàn kết nào tay trong tay cùng chung mối thù đế quốc. Việt Nam-Campuchia sát vai nhau gìn giữ hòa bình…”, mong tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước nói chung và hai tỉnh Gia Lai-Rattanakiri đời đời bền vững.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.