Chư Pưh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh đã không ngừng đổi mới nội dung lẫn hình thức, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ được giao, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. 
Ông Nguyễn Văn Khanh-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh-cho hay: Thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm, cơ quan đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể triển khai học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 
Đến nay, toàn huyện có 39 tập thể, 51 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình bằng những công việc cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Có 45 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Hàng tháng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các câu nói, bài viết, lời dạy, câu chuyện kể của Bác đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đột phá, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm; khắc phục những mặt hạn chế ở địa phương, cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, phương pháp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác và cuộc sống.
Tặng cờ cho các đơn vị dự thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Chư Pưh năm 2021. Ảnh: Quang Tấn
Tặng cờ cho các đơn vị dự thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Chư Pưh năm 2021. Ảnh: Quang Tấn
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nhờ đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. “Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời nắm bắt định hướng dư luận xã hội, xây dựng báo cáo hàng tháng phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng có biện pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, góp phần quan trọng giữ vững chính trị, quốc phòng-an ninh, thúc đẩy kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp”-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh cho hay.
Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh đã chủ động ban hành các công văn, hướng dẫn, kế hoạch, đề cương, tài liệu, thông báo nội bộ… cho các cơ quan, tổ chức và lực lượng làm công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền vào các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh và của địa phương. Hàng tháng, kịp thời định hướng dư luận xã hội và định hướng công tác tuyên truyền những vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực của đất nước, tỉnh và của huyện. Ban cũng đã tham mưu giúp cấp ủy lập fanpage “Chư Pưh quê tôi”. Ngoài việc cập nhật tin tức thời sự trong tỉnh, huyện, fanpage còn tuyên truyền, quảng bá văn hóa, con người Chư Pưh, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác.
Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Quang Tấn
Tại huyện Chư Pưh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Ảnh: Quang Tấn
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.
Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại 74 thôn, làng. Công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định chính trị ở các địa phương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Văn Khanh cho biết thêm: Ban đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả công tác xây dựng mô hình trường học xanh-sạch-đẹp; tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, giúp nhau phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững… Đặc biệt, Ban đã phối hợp tổ chức thành công hội thảo liên kết chuỗi giá trị sản xuất về nông nghiệp, điện năng và phiên chợ nông sản an toàn trên địa bàn. Tại hội thảo, huyện đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 13 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện năng, nông nghiệp với tổng số vốn đầu tư khoảng 16 ngàn tỷ đồng.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.