Gia Lai đồng lòng vượt qua đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 2 tháng hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng-chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, toàn tỉnh Gia Lai có trên 330 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Đến ngày 31-7, cả nước ghi nhận 145.686 ca bệnh nhân và hàng trăm ngàn lượt người đang phải cách ly; nhiều tỉnh, thành thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Các lực lượng trên tuyến đầu phải ngày đêm dốc sức, đối diện với muôn vàn hiểm nguy. Riêng tại Gia Lai, từ ngày 26-4 đến nay đã ghi nhận 59 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

  Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Dung
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Dung


Trong đợt 1 vận động quyên góp, ủng hộ công tác phòng-chống dịch (từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt và 50 tấn hàng thiết yếu gồm: khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ, mì tôm, sữa, nước thảo dược… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ 810 triệu đồng và toàn bộ mặt hàng thiết yếu đến các điểm cách ly, chốt kiểm soát phòng dịch trên biên giới và một số huyện, thị xã.

Từ ngày 1-5 đến nay đã có trên 330 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Văn Trong-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai-chia sẻ: “Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, các hội viên, doanh nhân trẻ đều tích cực tham gia đóng góp để chia sẻ, động viên những người đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi đã kêu gọi, vận động được 100 triệu đồng và 50 thùng nước thảo dược (trị giá 20 triệu đồng). Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và kêu gọi hỗ trợ các khu cách ly trên địa bàn tỉnh”. Trước đó, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cũng đã tổ chức một số chuyến xe 0 đồng chở nhu yếu phẩm trị giá khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh. Chung tay cùng địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch, Công ty Thủy điện Ia Ly cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động ủng hộ 250 triệu đồng. Trong đó, Công ty hỗ trợ công tác phòng-chống dịch tại tỉnh Kon Tum 100 triệu đồng, số còn lại trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Hai lần ủng hộ công tác phòng-chống dịch với trên 55 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Tú-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Cần (huyện Krông Pa) bộc bạch: “Trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch trên địa bàn xã, mình thấy mọi người rất vất vả. Do đó, mình tự thấy có trách nhiệm tham gia, chủ yếu là động viên tinh thần để mọi người cùng cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Từ đầu năm đến nay, anh Tú gom góp số tiền bán lan để ủng hộ công tác phòng-chống dịch. Lần đầu anh ủng hộ 37 triệu đồng. Mới đây, anh chuyển 14 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 10 chốt trên địa bàn huyện. Riêng anh trực tiếp hỗ trợ 3 chốt tại xã, mỗi chốt 1,5 triệu đồng.

Qua gần 2 tháng hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng-chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch trên địa bàn trên 19 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu. Các đơn vị tích cực tham gia công tác này gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ủng hộ 5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Gami 2 tỷ đồng, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên ủng hộ 800 triệu đồng…  

Nhóm “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” do anh Lê Khang tổ chức trước giờ khởi hành đưa rau củ vào hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lê Hòa
Nhóm “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” do anh Lê Khang tổ chức trước giờ khởi hành đưa rau củ vào hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lê Hòa


Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Phong trào ủng hộ phòng-chống dịch thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp dù đang đối diện với khó khăn, thách thức nhưng vẫn sát cánh cùng địa phương tham gia chống dịch. Nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có cả những em học sinh và người cao tuổi sẵn sàng đem hết số tiền tiết kiệm quyên góp, ủng hộ. “Sự đóng góp dù nhiều hay ít đều vô cùng đáng quý. Đây là sự chia sẻ, động viên to lớn góp phần chung sức chiến thắng dịch bệnh, đem lại cuộc sống an toàn, bình yên cho mọi người dân”-bà Lan cho hay.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, số tiền các đơn vị, cá nhân ủng hộ dùng để mua vắc xin, máy thở và trang-thiết bị y tế, hỗ trợ khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng nơi tuyến đầu… “Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, trong đó có TP. Pleiku. Chúng tôi kêu gọi sự chung tay ủng hộ của mọi người dân và cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích”-bà Lan nhấn mạnh.

 

PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.