Rah Lan Mur: "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- "Tôi nghiệm ra rằng muốn người dân nghe và tin theo thì bản thân phải gương mẫu, nói được, làm được, đi đầu trong phát triển kinh tế”-anh Rah Lan Mur-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lê Ngol (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chia sẻ. 
Làng Lê Ngol có 175 hộ với 924 khẩu, đều là người dân tộc thiểu số. Trước kia, ngoài sản xuất nông nghiệp, các hộ dân hầu như không có nghề phụ nên đời sống gặp nhiều khó khăn.
Để giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, anh Rah Lan Mur đã cùng cấp ủy Chi bộ chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Để làm gương, các cán bộ, đảng viên đã tiên phong đi đầu cải tạo vườn tạp, lựa chọn cây-con giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm mạnh. Cả làng hiện chỉ còn 5 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm.
Ông Rcơm Việt-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tiêm-cho hay: “Đảng bộ xã Ia Tiêm hiện có 160 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế; mạnh dạn đổi mới tư duy, đi đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng thành công các mô hình kinh tế để người dân học tập và nhân rộng. Trong đó, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lê Ngol Rah Lan Mur rất năng động, nhanh nhạy trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa vào sản xuất những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Anh Rah Lan Mur cũng rất nhiệt tình khi hướng dẫn, giúp đỡ bà con tiếp cận với khoa học và đưa các loại cây, con mới vào sản xuất".
 
1.Đảng viên Rah Lan Mur tiên phong trong phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định mỗi năm gần 150 triệu đồng.
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Rah Lan Mur tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện mỗi năm gia đình anh có thu nhập ổn định gần 150 triệu đồng.
 
2.Đảng viên Ral Lan Mur (người đứng đầu tiên từ trái sang) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Anh Ral Lan Mur tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
3.Đảng viên Rơ Lan Mur (đứng đầu) cùng người dân đều tích cực hưởng ứng, tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường và các khu vực công cộng vào ngày 15 hàng tháng. Nhờ đó, đường làng Lê Ngol xanh sạch đẹp hơn.
Để xây dựng cảnh quan môi trường làng ngày càng xanh-sạch-đẹp, anh Rơ Lan Mur cùng người dân thường xuyên tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường và các khu vực công cộng. 
 
4.Đảng viên Rơ Lan Mur luôn theo dõi và giúp đỡ đảng viên dự bị Rmah Glim phát triển kinh tế gia đình.
Anh Rơ Lan Mur hướng dẫn đảng viên dự bị Rmah Glim kỹ thuật chăm sóc bò.
 
5.Đảng viên Rah Lan Mur hướng dẫn bà con cải tạo vườn tạp, chăm sóc cây rau màu, giúp bà con có thu nhập ổn định.
Những năm gần đây, nhiều hộ dân làng Lê Ngol đã chuyển đổi diện tích đất sản xuất sang trồng rau màu, tạo nguồn thu nhập ổn định. Để giúp bà con sản xuất hiệu quả, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Rah Lan Mur thường xuyên đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu.
 
6.Đảng viên Rah Lan Mur hướng dẫn cho người dân chăm sóc cây cà phê.
Ngoài ra, anh Rah Lan Mur còn quan tâm hướng dẫn người dân chăm sóc cây cà phê. Đây là loại cây trồng chủ lực của người dân làng Lê Ngol.
 
7.Đảng viên Rơ Lan Mur tuyên truyền người dân sử dụng thùng chứa rác thải nguy hại sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường.
Anh Rơ Lan Mur tuyên truyền người dân sử dụng thùng chứa rác thải nguy hại sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường.
8.Nhờ đó, vào cuối năm 2020 làng Lê Ngol đạt chuẩn xã nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cuối năm 2020, làng Lê Ngol đã đạt 19/19 tiêu chí làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.