Đảng viên phải tiên phong gương mẫu, gắn bó với dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ông Vũ Oanh - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương - đã có những chia sẻ về những ký ức những năm tháng làm công tác dân vận. Trong đó, có Nghị quyết 8B: “Đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”. Nghị quyết giống như một “bó đuốc” soi rọi công tác dân vận thời kỳ đổi mới.

 Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Vũ Oanh. Ảnh: Trần Vương
Nguyên Ủy  viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Vũ Oanh. Ảnh: Trần Vương


“Bó đuốc” soi đường cho công tác dân vận thời kỳ đổi mới

Ông Vũ Oanh (tên thật là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924, tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Trao đổi với phóng viên về thời gian làm công tác dân vận, ông Vũ Oanh cho biết, thời điểm ông được giao phụ trách công tác dân vận của Đảng vào khoảng tháng 11.1989. Trước yêu cầu thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi đòi hỏi phải đổi mới công tác dân vận để tạo ra phong trào cách mạng mạnh mẽ, sôi nổi của nhân dân thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Trên cương vị mới, ông bắt tay ngay vào công việc. Nhận thấy thời điểm ấy, công tác dân vận có phần đi xuống, ông băn khoăn đi tìm nguyên nhân. Ông phát hiện từ năm 1984 đến 1989, Đảng ta chưa có nghị quyết riêng về công tác dân vận. Ông suy nghĩ và đề nghị với Trung ương Đảng cần phải có nghị quyết riêng về công tác này. Chủ trương này được đưa ra thảo luận ở Hội nghị Ban Bí thư. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban Soạn thảo nghị quyết, giao cho ông làm Trưởng ban.

Bằng thực tiễn công tác, vận dụng vốn lý luận, ông đã đúc kết và hoàn thành bản dự thảo viết tay 32 trang gửi cho Tổ Biên tập. Sau đó, Ban Soạn thảo đã thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo nghị quyết trình Ban Bí thư rồi công bố rộng rãi trên các báo để lấy ý kiến nhân dân. Ngày 27.3.1990, Nghị quyết 8B về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân” đã được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI thông qua.

Nhắc tới nhiều vấn đề, song ông Vũ Oanh điểm lại 4 điều cốt lõi của Nghị quyết 8B, trong đó nhấn mạnh những vấn đề bản chất, có ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận. Những điểm cốt lõi của Nghị quyết được nêu đó là: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân; động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân; các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng; công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

“Nghị quyết 8B ra đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”

“Nghị quyết 8B ra đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nghị quyết ra đời với một tư duy đổi mới tạo ra có sức mạnh lớn trong công tác dân vận của Đảng. Nghị quyết giống như có một bó đuốc soi rọi để cả một bộ máy, một hệ thống chuyển động theo một cách thống nhất hiệu quả cao, tạo ra sức mạnh tổng hợp” - ông Vũ Oanh nhớ lại.

Từ việc có Nghị quyết nhưng tổ chức thực hiện thế nào cũng cần nhiều quyết tâm. Ông Vũ Oanh khi đó thấy cần phổ biến rộng rãi nghị quyết trong nhân dân. Ông viết bài đăng báo “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân”. Sau đó Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã in bài này trong cuốn sách: “Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”.

Theo ông Vũ Oanh, việc đổi mới công tác dân vận là nhân tố quyết định sự thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Trước hết, phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt phương thức dân chủ trong chủ trương, chính sách, pháp luật. Phải tập hợp được trí tuệ của dân, các chủ trương, chính sách của Đảng cần được trưng cầu ý kiến của dân. Đảng phải dân chủ trong việc lựa chọn, đề bạt cán bộ. Đảng viên phải tiên phong gương mẫu, gắn bó với dân “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Vận động mọi người làm nghĩa vụ với Nhà nước, gắn lợi ích của Nhà nước với các lợi ích của người lao động. Thực hiện chế độ lấy ý kiến của dân đối với các vấn đề quốc kế dân sinh, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của dân, làm cho mọi người dân thấm nhuần chủ trương của Đảng.

Ông Vũ Oanh khẳng định, Nghị quyết 8B khẳng định quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân”. Đấy là quan điểm đổi mới cơ bản, giúp cho cán bộ đảng viên không quan liêu, mệnh lệnh, chỉ thấy quyền lực của mình mà không thấy vai trò của nhân dân, không cửa quyền, đứng trên nhân dân, không lắng nghe ý kiến của dân. Trong giai đoạn cách mạng mới, các hình thức tập hợp nhân dân cũng phải đa dạng. Có như vậy mới phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân.

 


Đã 30 năm trôi qua, nhưng những vấn đề về đổi mới công tác dân vận trong Nghị quyết 8B đến nay vẫn còn tính thời sự nóng bỏng. Nghị quyết 8B là bước chuyển kịp thời nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, chuyên quyền, độc đoán, tham ô, hối lộ, sống xa hoa, lãng phí, làm giảm nhiệt tình cách mạng, hạn chế việc phát huy khả năng to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước.

Những tâm huyết của ông về đổi mới công tác dân vận đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Với công lao và sự đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất ghi nhận “Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Năm 2020, ông Vũ Oanh được vinh danh là 1 trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú.

https://laodong.vn/thoi-su/dang-vien-phai-tien-phong-guong-mau-gan-bo-voi-dan-845117.ldo

Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.