Đại úy Phan Hồng Kông: "Đi dân nhớ, ở dân thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại úy Phan Hồng Kông-Đội trưởng Đội Tham mưu-Tổng hợp (Công an huyện Krông Pa) là một trong 2 gương mặt tiêu biểu của Công an tỉnh tham dự hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Là một cán bộ trẻ, suốt những năm công tác trong ngành, anh luôn tâm niệm phải sống và làm việc sao cho “đi dân nhớ, ở dân thương”.

 

Một ngày mới đây, khi cái nắng ở “chảo lửa” Krông Pa đã dịu bớt, chúng tôi cùng Đại úy Phan Hồng Kông đến thăm gia đình bà Kpă H'Ri (buôn Phùm, xã Ia Rsươm). Bà H'Ri từng tham gia hoạt động cách mạng, nay đã cao tuổi, thường xuyên đau ốm. Cả gia đình 5 người gồm bà, vợ chồng người con gái và 2 cháu ngoại sống trong căn nhà chừng 48 m2, thuộc diện cận nghèo. Thấy cán bộ đến, bà H'Ri đang chơi nhà hàng xóm vội chống gậy về, đôi mắt mờ đục ánh lên niềm vui.  

   Đại úy Phan Hồng Kông (thứ 2 từ phải sang) và cán bộ Công an huyện Krông Pa đến thăm gia đình bà Kpă H'Ri (buôn Phùm, xã Ia Rsươm). Ảnh: T.T
Đại úy Phan Hồng Kông (thứ 2 từ phải sang) và cán bộ Công an huyện Krông Pa đến thăm gia đình bà Kpă H'Ri (buôn Phùm, xã Ia Rsươm). Ảnh: T.T

  

Dù đã hơi nghễnh ngãng, bà H'Ri vẫn biết Đại úy Kông đang ân cần hỏi thăm sức khỏe của mình. Hết chỉ lên đầu rồi lại chỉ xuống lưng, bà bảo: “Già rồi, đau nhiều lắm!”. Trao đổi với chúng tôi, anh Siu Nam-con rể bà H'Ri nói: “Cán bộ Kông thường thăm hỏi nhà mình có khó khăn gì, sức khỏe của bà thế nào. Sắp tới, cán bộ Kông sẽ đề xuất Công an huyện giúp gia đình mình dời chuồng dê ra khỏi gầm nhà sàn cho hợp vệ sinh, sửa chữa chuồng bò, xây công trình phụ để tiện sinh hoạt. Gia đình mình cảm ơn cán bộ Kông nhiều lắm!”.

Là cán bộ làm công tác văn phòng nhưng Đại úy Phan Hồng Kông vẫn tranh thủ thời gian để đến với bà con các buôn làng. Anh thường dành sự quan tâm tới những gia đình chính sách, người có công với cách mạng hiện thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó đề xuất giải pháp giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống, đồng hành với lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đại úy Kông chia sẻ: “Tôi từng có 3 năm làm cán bộ Đội An ninh Công an huyện. Thời gian đó, tôi hầu như luôn có mặt ở các buôn làng. Tôi rất quý sự thật thà, đoàn kết và đời sống tinh thần sôi nổi, phong phú của bà con. Vì vậy, khi được chuyển về bộ phận tham mưu, tôi luôn tranh thủ đề xuất những hoạt động hướng về cơ sở, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân hơn”. Với vai trò Đảng ủy viên Đảng bộ Công an huyện Krông Pa, từ năm 2015 đến nay, Đại úy Kông cùng Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức 14 đợt giao lưu văn hóa-văn nghệ, tặng quà kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách, 5 nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Nhiều năm gắn bó với Đại úy Kông trong công việc, anh Ksor Chíu-Trưởng thôn Tiêng (xã Uar) luôn nhớ đến người cán bộ trẻ năm nào cùng anh tập hợp, tuyên truyền thanh niên trong làng tham gia phong trào Đoàn, chơi thể thao, không nghe lời kẻ xấu hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”. Anh Chíu nói: “Kông nhiệt tình với bà con lắm. Hồi còn là cán bộ an ninh phụ trách địa bàn xã Uar, anh lúc nào cũng gần gũi người dân, trong làng xảy ra việc gì là có mặt ngay. Bà con ai cũng quý mến anh”.     

Ở vị trí công tác hiện tại, Đại úy Kông đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an huyện xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch từ công tác chiến đấu đến xây dựng lực lượng. Điển hình như tham mưu công tác đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tham mưu thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm trên địa bàn; không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Đồng thời, đề xuất điều động 16 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã.

Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa-nhận xét: “Đồng chí Kông nhà ở An Khê, sống xa gia đình, gắn bó với Công an huyện từ khi mới tốt nghiệp Đại học An ninh. Đây là một cán bộ có năng lực, trình độ, có uy tín cao trong cán bộ, chiến sĩ. Khả năng nổi bật của đồng chí là nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Ghi nhận thành tích đó, từ năm 2015 đến nay, đồng chí liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng”.

 THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.