Cựu chiến binh Hoàng Văn Nghiêm: Gương mẫu, nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Ia Bă (huyện Ia Grai) tích cực hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện nhiều CCB gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Một trong số đó phải kể đến ông Hoàng Văn Nghiêm-Chủ tịch Hội CCB xã.
Ông Hoàng Văn Nghiêm kể: Khi ông được bầu làm Chủ tịch, Hội CCB xã Ia Bă có 200 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội, trong đó có 6 chi hội thôn, 5 chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2014, toàn xã có 26 gia đình hội viên CCB nghèo, chiếm tỷ lệ gần 12%. Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB xã, ông luôn chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, ông cũng tìm cách giúp hội viên thoát nghèo. 
Theo đó, ông đề xuất xây dựng quỹ hội để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất. Sau 5 năm xây dựng nguồn quỹ, số vốn hiện đã lên đến gần 1 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm hội viên khó khăn vay phát triển sản xuất. Cuối năm 2019, toàn xã chỉ còn 3 hộ hội viên CCB nghèo, số hộ khá và giàu tăng lên. Ngoài ra, Hội còn thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi với 16 thành viên. 
Ông Hoàng Văn Nghiêm. Ảnh: P.M.P
Ông Hoàng Văn Nghiêm. Ảnh: P.M.P
Hàng năm, Hội CCB xã còn huy động hàng trăm triệu đồng từ các nguồn vốn vay ngân hàng, vốn giải quyết việc làm, vốn hội viên giúp nhau để sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, trên địa bàn xã Ia Bă có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Nhiều hộ mạnh dạn trồng xen cây công nghiệp với cây ăn quả, cây ngắn ngày kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu nhập từ 30 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm. Nhiều hộ mua sắm được xe tải, xe ô tô con phục vụ sản xuất kinh doanh và du lịch.
Với vai trò Chủ tịch Hội, ông Nghiêm luôn chú trọng việc CCB tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với chính quyền, các đoàn thể từng bước đi vào hoạt động hiệu quả. Theo đó, hàng năm, Hội CCB xã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, cấp ủy chi bộ thôn làng để cùng triển khai, tổ chức thực hiện. Hội cũng có nhiều ý kiến thiết thực nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng tại địa phương. Hiện nay, Hội CCB xã Ia Bă có 4 hội viên là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; 8 hội viên CCB tham gia giữ các chức vụ từ cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban Công tác Mặt trận thôn làng, trong đó có 10 CCB được bầu vào cấp ủy, có 6 bí thư chi bộ, hàng chục hội viên trong lực lượng CCB trung kiên cùng với Công an viên thôn làng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi năm, Hội phối hợp giáo dục, động viên hàng chục thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Khi bộ đội xuất ngũ, Hội CCB cùng các đoàn thể của xã tạo điều kiện tìm việc làm cho các quân nhân.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ông Nghiêm còn là người chủ động tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tình đồng đội”. Hàng năm, ông đều dành tiền mua quà tặng hội viên nghèo, gia đình chính sách với trị giá 16 triệu đồng. Cùng với đó, ông tặng 60 cây bơ giống cho bà con làng Ngai Yố, 2 con heo giống cho 2 gia đình nghèo làng Ngai Yố, đóng góp 3 triệu đồng xây nhà tình thương.
Ông Hoàng Đức Trí-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-nhận xét: Nhiều năm qua, ông Hoàng Văn Nghiêm rất tích cực tham gia hoạt động giáo dục truyền thống, nói chuyện về những tấm gương người tốt-việc tốt trong toàn xã, tham gia tích cực các hoạt động tình nghĩa. Hàng năm, từ nguồn thu nhập của gia đình, ông trích ra hàng chục triệu đồng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người nghèo, hội viên khó khăn, giúp đỡ họ phần nào để vươn lên trong cuộc sống. Với những nỗ lực đó, CCB Hoàng Văn Nghiêm được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và Trung ương Hội.
PHAN MẠNH PHÀN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.