Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh: Nhiều phong trào thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Hội CCB huyện Chư Pưh hiện có 859 hội viên, trong đó hội viên là đảng viên chiếm hơn 12%, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 24%. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội viên CCB đã thực hiện nói đi đôi với làm, chủ động đề ra kế hoạch thực hiện những việc làm thiết thực. Cụ thể, bản thân các CCB và gia đình luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2018 đến nay, CCB các xã, thị trấn trong huyện đã tự nguyện hiến 4.266 m2 đất, trị giá hơn 1 tỷ đồng; đóng góp 257 triệu đồng và hàng ngàn ngày công tư vấn, giám sát; trực tiếp làm đường giao thông nông thôn ở thị trấn Nhơn Hòa và các xã: Ia Phang, Ia Hrú, Ia Le, Ia Hla, Ia Blứ, Ia Rong... Ngoài ra, CCB ở các xã, thị trấn còn tham gia quản lý, bảo vệ 29 con đường liên thôn xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn giao thông.
 Hội CCB huyện Chư Pưh hỗ trợ cây giống cho người dân làng Chư Bố 2 (xã Ia Phang) để sản xuất. Ảnh: H.C
Hội CCB huyện Chư Pưh hỗ trợ cây giống cho người dân làng Chư Bố 2 (xã Ia Phang) để sản xuất. Ảnh: H.C
Các cấp Hội CCB huyện Chư Pưh luôn bám sát cơ sở; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tệ nạn xã hội... Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 100% hội viên CCB và gia đình đã thực hiện tốt “Chương trình 5 không” (không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên) gắn với “Mô hình 4 không” (không vi phạm pháp luật, không gây tai nạn giao thông, không nghiện ma túy, không mại dâm) và “Mô hình 8+1” (8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương). Từ đầu năm đến nay, CCB trong huyện phối hợp với ngành chức năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật... để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CCB huyện Chư Pưh đã nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác, thực hiện tự phê bình và phê bình, sửa đổi lề lối làm việc, tiên phong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Làm theo lời Bác dạy “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cán bộ, đảng viên là CCB như Lê Văn Toàn (xã Ia Phang), Đỗ Chí Thạo (xã Ia Blứ), Vũ Văn Chính (xã Ia Rong)... đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sản xuất, có nhiều đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của tổ chức và địa phương, được các cấp, các ngành đánh giá cao. Ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh-cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, các Hội cơ sở tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức Hội và các phong trào ở địa phương như vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hiện nay, CCB chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.