Ayun Pa: Tiết kiệm một ngàn đồng mỗi ngày giúp hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, Thị ủy Ayun Pa (Gia Lai) có chủ trương “Tiết kiệm 1 ngàn đồng mỗi ngày” để tạo ra nguồn quỹ giúp đỡ hộ nghèo. Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác, góp phần chăm lo cuộc sống người dân.
Thực hiện chủ trương “Tiết kiệm 1 ngàn đồng mỗi ngày” do Ban Thường vụ Thị ủy phát động, Văn phòng Thị ủy Ayun Pa lựa chọn việc góp tiền vào mỗi ngày ngay tại phòng họp của cơ quan. Vào mỗi buổi sáng đọc báo đầu giờ, tất cả cán bộ, công chức khối Thị ủy Ayun Pa sẽ trích một phần tiền tiết kiệm nhỏ bé của mình, tối thiểu 1 ngàn đồng để bỏ vào hộp tiết kiệm. Vào ngày 25 hàng tháng, số tiền này sẽ được kiểm đếm chuyển về Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã, nơi được giao quản lý nguồn quỹ tiết kiệm.
 Cán bộ,  công chức  Thị ủy Ayun Pa trích một phần tiền của mình  để bỏ vào hộp tiết kiệm.  Ảnh: L.N
Cán bộ, công chức Thị ủy Ayun Pa trích một phần tiền của mình để bỏ vào hộp tiết kiệm. Ảnh: L.N
Chủ trương này được thực hiện từ đầu năm 2019, triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 2 cấp của thị xã Ayun Pa. Ông Trần Ngọc Anh-Chủ tịch UBND phường Hòa Bình-chia sẻ: “Từ sau khi Ban Thường vụ Thị ủy phát động việc ủng hộ xây dựng quỹ thì cán bộ, đảng viên và nhân nhân trên địa bàn đều tích cực ủng hộ. Với mọi người thì đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Cứ đến ngày 22-24 hàng tháng, phường sẽ trích nộp về Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã để góp phần xây dựng quỹ”.
Trao đổi với P.V, ông Mai Thế Phụng-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa-cho biết: Ngay khi Ban Thường vụ Thị ủy có chủ trương “Tiết kiệm 1 ngàn đồng mỗi ngày” đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức. Một ngàn đồng là số tiền nhỏ, hầu như cán bộ, đảng viên nào cũng sẵn có. Bởi vậy, khi góp quỹ, mọi người ít khi ủng hộ 1 ngàn đồng, thường là nhiều hơn, tùy theo tiền mang trong người và đều thực hiện trên tinh thần tự giác, thiện nguyện. Bởi lẽ, mọi người đều biết rằng, việc làm dù nhỏ bé nhưng sẽ giúp đỡ cho người nghèo và quan trọng hơn là góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Với cách làm này, hàng tháng, bình quân mỗi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp tối thiểu hơn 20 ngàn đồng vào quỹ tiết kiệm. Ở những nơi không tổ chức đọc báo hàng ngày, theo đặc thù chuyên môn, số tiền tiết kiệm sẽ được trích định kỳ hàng tháng từ nguồn thu nhập cá nhân. Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thị xã đã góp được nguồn quỹ hơn 129 triệu đồng. Nguồn quỹ này sẽ được dùng để xây nhà, ổn định nơi ở cho hộ nghèo. Dự tính, trong năm nay sẽ có 10 hộ nghèo ở xã Chư Băh được hỗ trợ xây nhà từ nguồn quỹ này.
Học tập và làm theo gương Bác, Thị ủy Ayun Pa đã vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện những việc làm giản dị, nhỏ bé mà ý nghĩa lớn lao, qua đó góp phần đem lại hiệu quả cần thiết về nhận thức của mỗi cá nhân, tập thể trong giai đoạn hiện nay. “Tích tiểu thành đại”, bài học từ những việc làm nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn và sẽ càng ý nghĩa hơn khi chính những đóng góp mỗi ngày ấy sẽ đem lại niềm vui cho người nghèo khó, góp phần chăm lo đời sống người dân.
LÊ NA

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.