Thanh niên Kon Gang liên kết phát triển sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua hơn 1 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên phát triển kinh tế xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

Nghĩ cách làm giàu trên mảnh đất quê hương

Thay vì đi làm ăn xa, anh Quứ (làng Ktu) quyết định lập nghiệp tại địa phương. Tài sản của anh lúc khởi nghiệp là 2 ha cà phê bố mẹ cho, nhưng một nửa diện tích đã già cỗi, năng suất kém. Năm 2020, anh chuyển đổi diện tích này sang trồng các loại cây ăn quả như: ổi, nhãn, chôm chôm, bưởi… Anh cũng cải tạo gần 2 sào đất để trồng cà đắng, cà chua, mướp ngọt.

Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình kinh tế của anh Quứ cho thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, nhằm chủ động nguồn thức ăn cho 5 con bò, anh tận dụng quỹ đất của gia đình để trồng cỏ. Hiện tại, mỗi năm, anh Quứ có thu nhập hơn 250 triệu đồng, chưa trừ chi phí. Mô hình kinh tế tổng hợp của anh trở thành điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các thành viên CLB Thanh niên phát triển kinh tế xã Kon Gang. Anh Quứ cho biết: Mỗi thành viên trong CLB có những thế mạnh riêng. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. “Mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các thanh niên khác ở làng để cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương”-anh Quứ bộc bạch.

  Anh Quứ (làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) cùng vợ chăm sóc vườn cà đắng của gia đình. Ảnh: Minh Nhật
Anh Quứ (làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) cùng vợ chăm sóc vườn cà đắng của gia đình. Ảnh: Minh Nhật


Tương tự, anh Tý (cùng làng) cũng đã xây dựng được mô hình chăn nuôi bò kết hợp trồng trọt khá hiệu quả. Ngoài 2 ha cà phê, 300 cây cao su, 7 con bò bố mẹ cho, anh Tý đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng của ngân hàng và vay mượn thêm của người thân để đầu từ trồng 100 gốc măng tre Đài Loan, 300 cây chanh dây, 100 cây sầu riêng, 1 sào rau. Anh Tý cho biết: “Mình thấy nhiều hộ dân ở trong làng trồng măng tre Đài Loan có năng suất cao, đầu ra đảm bảo nên quyết định làm theo. Hiện tại, mình thu nhập từ các loại cây trồng hơn 250 triệu đồng/năm, chưa trừ chi phí”.

Môi trường học hỏi, kết nối

Cùng chung chí hướng làm giàu, lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, tháng 6-2021, 7 thanh niên Bahnar đã kết nối để thành lập CLB Thanh niên phát triển kinh tế xã Kon Gang. Mỗi tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần nhằm trao đổi kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi, cây trồng. Khi tham gia CLB, một số thanh niên đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư chuồng trại bài bản để chăn nuôi bò, heo. Các thành viên còn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để cùng làm giàu. Anh Kư-thành viên CLB-chia sẻ: “Mình có 1 ha cà phê. Nhờ tham gia CLB, mình học hỏi kinh nghiệm của các thành viên để chăm sóc cây cà phê tốt hơn. Mình cũng đang được các bạn hướng dẫn để mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các loại cây trồng”.

Nhờ tham gia Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế xã Kon Gang, thanh niên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
Nhờ tham gia Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế xã Kon Gang, thanh niên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Ảnh: Minh Nhật


Tài sản chung của CLB hiện có là 2 con bò giống sinh sản được các thành viên nuôi xoay vòng. Ngoài phát triển kinh tế, các thành viên trong CLB còn năng nổ, tích cực đi đầu trong các hoạt động Đoàn ở địa phương. Tuy nhiên, CLB vẫn còn gặp một số khó khăn như: một số thành viên thiếu kiến thức về thị trường, chưa tập hợp được nhiều đoàn viên tham gia… Anh Hy-Bí thư Đoàn xã Kon Gang, Chủ nhiệm CLB-thông tin: Lâu nay, đa số đoàn viên, thanh niên ở địa phương chủ yếu canh tác đơn lẻ, thiếu kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, đặc biệt là thanh niên người dân tộc thiểu số. Vì vậy, CLB được thành lập với mong muốn hỗ trợ thanh niên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập. Hiện CLB đang tích cực vận động, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng để kết nạp thêm nhiều thanh niên tham gia, cùng nghĩ cách làm giàu.

Nhận xét về hoạt động của CLB Thanh niên phát triển kinh tế xã Kon Gang, anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa-cho biết: Câu lạc bộ được thành lập đã tạo sự liên kết giữa các đoàn viên, thanh niên; tạo cầu nối hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hạn chế tình trạng thanh niên rời quê đi làm ăn xa. Tới đây, Huyện Đoàn sẽ tổ chức cho các Đoàn xã, thị trấn tham quan mô hình thành công của CLB. Đồng thời, Huyện Đoàn phối hợp với các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho đoàn viên, thanh niên. “Huyện Đoàn tin tưởng mô hình thanh niên phát triển kinh tế ở xã Kon Gang sẽ tạo sự lan tỏa, là động lực để thanh niên nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp thành công”-anh Chiến nói.

 

 MINH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.