Sắp ra mắt sàn thương mại điện tử 'Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, Ban tổ chức cho biết sẽ hỗ trợ tiêu thụ nông sản bằng thương mại điện tử, để không còn tình trạng giải cứu nông sản.

T.Ư Đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải
T.Ư Đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải
Ngày 23.9, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) bằng hình thức trực tuyến, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; và ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó chủ tịch thường trực VECOM.
Hỗ trợ 200.000 thanh niên sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bằng thương mại điện tử
Theo nội dung hợp tác, từ 10.2021 - 31.12.2023, hai bên sẽ phối hợp nâng cao nhận thức và năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong thanh niên. Tham gia tích cực, hiệu quả vào Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cụ thể, sẽ hỗ trợ 100.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số; Hỗ trợ 200.000 thanh niên áp dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương.
Hai bên cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 500.000 thanh niên được tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số.

Các địa biểu tham gia buổi làm việc và lễ ký kết ở trụ sở T.Ư Đoàn. Ảnh: Đăng Hải
Các địa biểu tham gia buổi làm việc và lễ ký kết ở trụ sở T.Ư Đoàn. Ảnh: Đăng Hải
Hai bên sẽ phối hợp với nhau và cùng cộng đồng thực hiện các nội dung như: tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử - chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên; định hướng, giáo dục nghề nghiệp về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nghề liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên; Phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số”; xây dựng sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam”.
Hai bên cũng hợp tác xây dựng bộ tiêu chuẩn số cho doanh nghiệp chuyển đổi số và cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp; triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử và kinh tế số tại địa phương; Phối hợp thực hiện các chương trình, hoạt động về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho sinh viên và các hoạt động khác.
Điểm đáng lưu ý trong các hoạt động cụ thể của các thỏa thuận hợp tác là hai bên sẽ phối hợp thông tin, cập nhật thực trạng thị trường lao động, nhu cầu lao động trong lĩnh vực thương mại điện tử tới rộng rãi thanh niên thông qua các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; Tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kĩ năng chuyên môn cho thanh niên nhằm tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đồng thời hỗ trợ các mô hình kinh doanh khởi nghiệp phát triển trên nền tảng số.

Các đại biểu của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tại lễ ký kết trực tuyến. Ảnh: Đăng Hải
Các đại biểu của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tại lễ ký kết trực tuyến. Ảnh: Đăng Hải
Ra mắt sàn thương mại điện tử "Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản”
Tại buổi ký kết, ông Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, từ tháng 10 đến cuối năm 2021 VECOM sẽ tổ chức đều đặn hàng tháng, cho các tỉnh thành (cả online và offline) các workshop về kinh tế số; các khóa tập huấn về thương mại điện tử; tổ chức chương trình Khởi nghiệp số và cuộc thi Khởi nghiệp ứng dụng thương mại điện tử dành cho đoàn viên, thanh niên.
Đặc biệt vào tháng 12 năm nay sẽ ra mắt sàn thương mại điện tử "Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam, dành cho các công ty khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, của các thí sinh dự thi cuộc thi Khởi nghiệp ứng dụng thương mại điện tử…
Với nhiều hoạt động khác thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên và người dân ứng dụng thương mại điện tử, ông Dũng hy vọng trong thời gian tới sẽ không còn tình trạng giải cứu nông sản.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi lễ kỹ kết. Ảnh: Đăng Khải
Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi lễ kỹ kết. Ảnh: Đăng Khải
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết trong thời gian qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn xác định việc xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao năng lực chuyển đổi số và thương mại điển tử trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
“Để có thể làm được điều đó, tổ chức Đoàn Thanh niên rất cần sự hỗ trợ phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là những tổ chức có chuyên môn, kinh nghiệm trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử như Hiệp đội chuyển đổi số Việt Nam”, anh Lương nói.
Anh Lương tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của T.Ư Đoàn và Hiệp hội thương mại điển tử Việt Nam, chương trình hợp tác này sẽ được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao năng lực số cho thanh niên, cũng có nghĩa là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.