Kệ trồng rau thông minh không cần ánh nắng, mất điện 3 ngày vẫn sống khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Lê Thị Kim Cương, cô gái 9X, giám đốc Công ty TNHH đầu tư Mỹ Kim, đã đưa ra thị trường sản phẩm khá thú vị - kệ trồng rau thông minh trong nhà.

Lê Thị Kim Cương giới thiệu về kệ rau thông minh trong nhà - Ảnh: K.ANH
Lê Thị Kim Cương giới thiệu về kệ rau thông minh trong nhà - Ảnh: K.ANH




Bạn có thể trồng rau ngay trong nhà mà không cần ánh nắng, lại là mảng xanh trang trí cho căn phòng.

"Các gia đình thành thị sống trong "nhà ống" hay chung cư không có bancông, sân thượng cho biết họ không thể "tơ tưởng" một khu rau trong nhà. Chúng tôi nghĩ đến giải pháp và sản phẩm kệ trồng rau thông minh trong nhà ra đời" - Kim Cương chia sẻ.

Làm đến 2h sáng

Kim Cương cùng nhóm bạn sáu người thành lập công ty với thương hiệu Rau 3S. Mỗi thành viên trong nhóm, mỗi người học một lĩnh vực khác nhau: kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh và công nghệ sinh học, nhưng cùng chung đam mê là lĩnh vực nông nghiệp sạch.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, tụi mình có hai năm tìm hiểu thị trường, quy trình sản xuất nông nghiệp, đi từ Đà Lạt đến 10 tỉnh miền tây, đến nhà vườn" - Kim Cương kể.

"Những khó khăn khi làm nông nghiệp đã nhiều, mà câu chuyện khởi nghiệp cũng nhiều vô kể: nhân sự mỏng, tài chính yếu, kinh nghiệm còn ít. Nhóm chia nhau bạn nào đi vận chuyển, bạn nào đóng gói rau, bạn nào bán hàng, bạn nào chuẩn bị đơn nhập hàng... Cứ mỗi ngày như vậy, trong ba tháng đầu gần như nhóm làm từ 5h sáng đến tận 2h sáng hôm sau" - Kim Cương cho biết.

Cái bắt tay với nhà đầu tư

Nhóm liên kết với một số nhà nông chuyên canh tác rau sạch để xây dựng thương hiệu rau sạch 3S với tiêu chí: Rau sạch - đất sạch - quy trình sạch. Sau đó, nhóm mở ra chuỗi cửa hàng, ngoài cung cấp rau còn thi công hệ thống trồng rau tự động cho các hộ gia đình ở nhà phố. Mô hình có hệ thống đèn LED điều chỉnh phù hợp cho rau quang hợp, đảm bảo sự sinh trưởng của các loại rau trồng thủy canh.

Đem dự án của mình đi thi tại Việt Nam Startup Wheel 2019 do Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM tổ chức, nhóm của Kim Cương đã vào mắt xanh của Shark Lê Đăng Khoa - chủ tịch Lê Group Ventures và được đầu tư 5 tỉ đồng.

Không chỉ cung cấp hệ thống ban đầu mà công ty còn cung cấp giống rau, hướng dẫn quy trình chăm sóc cho khách hàng. Tùy loại rau mà việc đầu tư giống từ 300.000 - 400.000 đồng có thể thu hoạch từ 10kg-30kg rau.


 


Kệ rau thông minh trong nhà, theo tôi, là đi đúng nhu cầu thị trường. Thực tế đã có những đối tác từ Campuchia, Anh tìm hiểu về sản phẩm, hi vọng có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
 

Anh LÊ ĐĂNG KHOA




Thoạt nhìn, kệ rau thông minh như một chiếc tủ để trang trí cây cảnh trong nhà. Đang trò chuyện, Kim Cương nhấp vào màn hình chiếc điện thoại là hệ thống phun nước tự động phun sương.

"Tất cả đều quản lý qua chiếc điện thoại, nên dù ở nước ngoài bạn cũng có thể theo dõi được tất cả quá trình tăng trưởng và chăm sóc kệ rau một cách thoải mái. Nếu bị cúp điện thì kệ rau cũng có thể sống trong 3-4 ngày mà không bị ảnh hưởng" - Kim Cương cho hay.

KIM ANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.