Chàng trai khuyết tật khởi nghiệp từ gáo dừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vượt qua nghịch cảnh tật nguyền, anh Dương Hiếu Nghĩa (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) đã khởi nghiệp thành công từ gáo dừa.  

Những sản phẩm làm từ gáo dừa vô cùng đẹp mắt của anh Nghĩa Ảnh: DUY TÂN
Những sản phẩm làm từ gáo dừa vô cùng đẹp mắt của anh Nghĩa Ảnh: DUY TÂN
Lúc sinh ra, anh Nghĩa phát triển bình thường như bao trẻ khác, nhưng sau cơn bệnh sốt bại liệt, hai chân và một tay của anh bị co quắp, sức khỏe suy yếu. Vượt qua số phận, anh đã nỗ lực hoàn thành chương trình THPT, đi học nghề rồi khởi nghiệp từ gáo dừa, “biến” gáo dừa thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, sắc sảo…
Anh Nghĩa kể đầu năm 2008, tình cờ biết được ở TP.HCM có mở lớp dạy nghề cho người khuyết tật, anh khăn gói lên học nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa. Sau hơn 1 năm học nghề, anh về quê phụ giúp gia đình. Năm 2014, anh cùng vài người bạn mở cơ sở tại nhà, nhưng chỉ thời gian ngắn, một số người chuyển sang làm việc khác, chỉ còn anh gắn bó với nghề này cho đến nay.
Theo anh Nghĩa, để chế tác một sản phẩm hoàn thiện từ gáo dừa, trước tiên phải chủ động được nguồn nguyên liệu, bởi mỗi sản phẩm cần chọn một gáo dừa phù hợp. Chẳng hạn, làm đèn thì chọn gáo dừa tròn trịa; làm tranh thì gáo dừa có 2 màu trắng, đen để phối màu cho phù hợp, bởi với tranh thì không thể can thiệp màu sắc, chỉ sử dụng màu tự nhiên của gáo dừa. Kế đến là phân loại gáo dừa theo kích cỡ và màu sắc.
Theo anh Nghĩa, để có một sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gáo dừa hoàn mỹ phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Riêng công đoạn cưa cũng có nhiều bước nhỏ như: cưa thẻ, cưa lọng… để tạo ra nhiều chi tiết nhỏ. Tiếp theo là công đoạn chà nhám và đánh bóng các chi tiết, gắn kết và lắp ghép các chi tiết lại với nhau bằng keo để định hình cho sản phẩm. Cuối cùng là sơn phủ bảo vệ bởi sơn P.U để các sản phẩm có thời gian sử dụng lâu hơn.

Anh Nghĩa tỉ mỉ sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt từ gáo dừa ẢNH: DUY TÂN
Anh Nghĩa tỉ mỉ sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt từ gáo dừa ẢNH: DUY TÂN
“Một sản phẩm đơn giản cũng mất hơn 1 ngày mới hoàn thành, còn với tranh treo tường có nhiều hình ảnh, chi tiết nhỏ thì hơn 3 ngày mới xong. Người thợ chế tác phải định hình từng chi tiết phù hợp với vật gì, con gì trước khi làm để sản phẩm làm ra sống động và có hồn… Do đó phải tỉ mỉ, kiên trì, có niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng”, anh Nghĩa chia sẻ .
Anh Nguyễn Hữu Thông (30 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) cho biết: “Trước đây tôi cũng làm nhiều việc khác nhau, khi thấy anh Nghĩa làm ra các sản phẩm từ gáo dừa đẹp, bắt mắt nên đến xin học hỏi, được anh tận tình chỉ dạy và hoàn toàn không nhận chi phí. Sau 6 tháng tôi đã cơ bản thành thạo nghề. Bây giờ, tôi làm cùng anh Nghĩa, ngoài việc có thu nhập còn có thể thỏa đam mê”.

Sau 6 năm khởi nghiệp, anh Nghĩa đã có nguồn thu nhập ổn định ẢNH: DUY TÂN
Sau 6 năm khởi nghiệp, anh Nghĩa đã có nguồn thu nhập ổn định ẢNH: DUY TÂN
Sau 6 năm khởi nghiệp, hiện nay anh Nghĩa đã chế tác được hàng chục mẫu sản phẩm khác nhau từ gáo dừa như: đèn, chậu hoa, tranh… Mỗi sản phẩm có giá bán từ vài chục ngàn đến hơn 1 triệu đồng, nhờ đó anh có nguồn thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, anh còn nhận dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật có chung niềm đam mê như anh.
Theo Duy Tân (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.