Chàng trai gen Z và hành trang 10 lời thề danh dự vào bộ đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chàng tân binh gen Z Trần Đình Hoan cùng nhiều thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc. Hành trang vào bộ đội của cậu là cây bút, cuốn sổ và 10 lời thề danh dự quân nhân.

Chỉ tay về quân nhân xuất ngũ tiêu biểu Lê Hồng Phúc - vốn là thầy giáo trẻ đã tình nguyện viết đơn tòng quân, đang chia sẻ trên sân khấu trong chương trình Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2025 của Hà Nội mới đây, chàng tân binh Trần Đình Hoan tự hào: "Anh ấy ở quê em, huyện Đan Phượng". Đây là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi khởi nguồn của phong trào "Ba đảm đang", "quê hương người gái đảm".

Trần Đình Hoan cùng các tân binh tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Tùng
Trần Đình Hoan cùng các tân binh tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Tùng

Hoan (SN 2003) ở cụm 8 xã Thọ Xuân, đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm nay, tiếp nối thế hệ cha anh lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Hoan là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Cậu từng là vận động viên pencak silat, rồi theo học ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khoá 2021 – 2024 và có thời gian ngắn làm công việc đầu bếp. Ở địa phương, cậu cũng tham gia lực lượng dân quân tự vệ.

Trần Đình Hoan tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Tùng
Trần Đình Hoan tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Tùng

Hoan cho biết, ý định tòng quân từ hồi sinh viên và ngày càng được hun đúc khi chứng kiến khí thế lên đường tòng quân của lớp anh chị tại địa phương, trong đó có không ít nữ thanh niên viết đơn tình nguyện.

“Tham gia quân ngũ là trách nhiệm, nghĩa vụ thì cần xung phong, thay vì né tránh. Điều này giúp tôi tiếp nối ông cha thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương đất nước và được rèn luyện, trưởng thành, bản lĩnh hơn. Đây là một trong những động lực cho tôi là một trong những người đầu tiên trong xã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”, Hoan nói.

Trần Đình Hoan (thứ 4 từ phải sang) tại chương trình Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2025 do Thành Đoàn Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức. Ảnh: Xuân Tùng
Trần Đình Hoan (thứ 4 từ phải sang) tại chương trình Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2025 do Thành Đoàn Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức. Ảnh: Xuân Tùng

Với Hoan, ngày khoác bộ quân phục màu xanh và đội chiếc mũ gắn sao trở thành dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời chàng trai độ tuổi 20 quê Đan Phượng. Bộ quần phục ấy nhắc nhở cậu niềm vinh dự và trách nhiệm của một công dân thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc để rèn luyện ý chí, bản lĩnh thực thụ của người lính; là hai năm quân ngũ – trải nghiệm ý nghĩa của tuổi trẻ.

“Trước tiên, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành thật tốt 3 tháng rèn luyện tân binh. Tôi cũng sẽ cố gắng phát huy đóng góp những thế mạnh của bản thân. Mục tiêu của tôi là phấn đấu phát triển bản thân theo con đường quân ngũ", Hoan nói.

Hoan cũng cho biết, hành trang vào bộ đội của mình là tinh thần sẵn sàng, quyết tâm, sự hào hứng và 10 lời thề danh dự của quân nhân trong QĐND Việt Nam đã thuộc “nằm lòng”. “Tôi cũng đã chuẩn bị cuốn sổ và cây bút viết để lưu giữ những trải nghiệm, kỷ niệm những ngày quân ngũ. Đây chắc chắn sẽ là điều quý giá của thời trai trẻ”, cậu nói.

Trong không khí tuổi trẻ cả nước tòng quân (13/2), huyện Đan Phượng có 143 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó có 122 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, được bàn giao cho: Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn Phòng không 361 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; Sư đoàn Bộ binh 312, Lữ đoàn Pháo binh 368 thuộc Quân đoàn 12; Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Binh chủng Pháo binh; Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật; Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố.

Theo Xuân Tùng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.