Cây đào, bồ đề mạ vàng lớn nhất Việt Nam giá 1 triệu USD ra mắt Tết Nguyên đán 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Ngọc đã cho ra đời thêm cây đào, cây bồ đề mạ vàng với khối lượng "khủng". Nhân công đã làm việc từ 6 tháng – 2 năm để làm ra những sản phẩm này.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, công ty Mai Vàng Rồng Việt sản xuất thêm cây đào, cây bồ đề mạ vàng sau khi cây mai mạ vàng được nhiều người yêu thích năm ngoái.

Tất cả sản phẩm đang được trưng bày ở showroom trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Cây bồ đề mạ vàng được ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm nay

Cây bồ đề mạ vàng được ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm nay

Ông Đỗ Xuân Ngọc, Chủ tịch HĐQT công ty Mai Vàng Rồng Việt cho biết, cây đào, cây bồ đề mạ vàng là 2 sản phẩm mới của công ty trong năm nay. Cây hoa đào tượng trưng cho ngày tết ở miền Bắc, cao 2 m, rộng 1,6 m. Cây đào được thiết kế đúng theo truyền thống của người miền Bắc, kiểu dáng theo phong thủy lỗ ban. Nhiều nghệ nhân trồng cây kiểng đã giúp công ty thiết kế dáng phù hợp với văn hóa ngày tết của người Việt.

"Hoa đào được thiết kế có 5 cánh kép, biểu trưng cho ngũ phúc kép, gấp đôi niềm hạnh phúc, an lành cho mọi gia đình", ông Ngọc nói.

Cận cảnh cây hoa đào cao 2 mét, mạ 12 lượng vàng chào đón Tết Giáp Thìn

Ông Ngọc chăm chút nhìn lại cây đào mạ vàng

Ông Ngọc chăm chút nhìn lại cây đào mạ vàng

Cũng theo ông Ngọc, năm ngoái, công ty đưa cây mai ra ngoài bắc triển lãm, nhiều người có thắc mắc tại sao không làm thêm cây hoa đào. Vì vậy, công ty bắt tay vào vẽ mẫu bằng tay, nhờ những nghệ nhân trồng đào hướng dẫn làm chi, dáng, thế và từ đó thiết kế 3D, cân chỉnh từng chi tiết.

Giá các sản phẩm giao động từ 3 triệu đồng - vài tỉ đồng tùy mẫu mã, khối lượng. Đặc biệt cây bồ đề mạ vàng có giá lên tới 1 triệu USD.

Sau khi làm khuôn, gia công cơ khí và làm những cánh hoa sẽ sử dụng công nghệ để đúc giống như cây thiên nhiên. Để hoàn thiện các sản phẩm này, 21 nghệ nhân của công ty đã tập trung, miệt mài làm việc trong thời gian dài.

Cây đào mạ vàng có thiết kế như cây đào thật

Cây đào mạ vàng có thiết kế như cây đào thật

Ông Ngọc là người sinh ra ở miền Nam nên phải thường xuyên ra tận làng hoa Nhật Tân, chợ hoa Quảng Bá để nhờ người hướng dẫn thêm các chi tiết đúng với văn hóa chưng cây vào ngày tết.

Còn cây bồ đề với khối lượng 1.168 kg với 4.600 lá, 26 cành chính, 447 cành phụ được thực hiện với ý nghĩa mang lại cảm giác bình yên, thanh tịnh và thu hút sự may mắn.

Cây bồ đề mạ vàng được trưng bày tại showroom trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Cây bồ đề mạ vàng được trưng bày tại showroom trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Hiện cây đào, cây mai, cây bồ đề mạ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trưng bày ở đường hoa Nguyễn Huệ, chợ hoa xuân Mỹ Đình vào dịp tết. Ông rất Ngọc rất vui vì có thể đóng góp một phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến mọi người.

"Các sản phẩm được đúc vỏ mỏng để tạo ra các chi tiết có đường nét tinh xảo. Nghệ nhân dùng chất liệu hợp kim đồng, có thể tái sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn mạ thêm lớp niken, mạ vàng 24k, lớp nano cao cấp bảo vệ lớp vàng, giúp tác phẩm sáng bóng và sạch sẽ hơn", ông cho hay.

Cây mai mạ vàng được nhiều người yêu thích vào năm ngoái

Cây mai mạ vàng được nhiều người yêu thích vào năm ngoái

Cánh hoa được thiết kế tỉ mì

Cánh hoa được thiết kế tỉ mì

Cây đào mạ vàng là một trong những sản phẩm được ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2024

Cây đào mạ vàng là một trong những sản phẩm được ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2024

Mẫu rồng mạ vàng cũng được ra mắt trong năm nay

Mẫu rồng mạ vàng cũng được ra mắt trong năm nay

Những cây mai mạ vàng có kích thước nhỏ hơn cũng được trưng bày tại showroom

Những cây mai mạ vàng có kích thước nhỏ hơn cũng được trưng bày tại showroom

Rồng vàng sẽ có giá khác nhau tùy kích thước và mẫu mã

Rồng vàng sẽ có giá khác nhau tùy kích thước và mẫu mã

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null