Góc nhìn phóng viên:

Câu chuyện cấp thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bình Thuận đang tích cực chuẩn bị cho việc đoàn thanh tra của EC đến thanh tra lần thứ 5 về các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.

Đầu tháng 5.2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương có biển phải nắm bắt chặt chẽ hoạt động của từng tàu cá. Phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn kịp thời các tàu cá có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, điều tra, xử lý nghiêm tình trạng tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát; tránh tình trạng xảy ra hiện tượng "gom" thiết bị hành trình về một tàu để đánh lạc hướng cơ quan giám sát.

Mặt khác, yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai, giám sát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản; đảm bảo sao cho 100% số tàu cá đủ điều kiện đánh bắt mới được ra khơi.

Ngoài ra, yêu cầu các cảng cá, đồn biên phòng, lực lượng kiểm ngư thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình trong kiểm soát tàu cá ra vào bến. Kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện ra vào cảng; đồng thời truy xét nguồn gốc hải sản được bốc dỡ ở các cảng cá đúng xuất xứ, hải trình đánh bắt.

Cụ thể hóa chỉ đạo này, Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã chủ động phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, nắm bắt tàu cá trên vùng biển giáp ranh, xác định các tàu cá mất liên lạc để có biện pháp xử lý. Nhờ sự phối hợp này, bộ đội biên phòng 2 tỉnh đã phát hiện 6 tàu cá của tỉnh bạn đang bị mất kết nối giám sát trên vùng ngư trường Bình Thuận.

Có thể nói, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN-PTNT về chống tàu cá vi phạm IUU, vừa qua UBND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện quyết liệt việc này. Tuy nhiên, bằng mọi biện pháp, cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với từng tàu cá ra khơi vì cả ngành thủy sản chứ không riêng địa phương nào.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null