Cảnh sát London bắt giữ 113 người biểu tình cực hữu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ 113 người biểu tình, trong khi có 23 cảnh sát bị thương do những hành vi tấn công bạo lực của những người biểu tình cực hữu.

 

Cảnh sát được triển khai để ngăn chặn xung đột giữa các nhóm biểu tình tại London, Anh ngày 13/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát được triển khai để ngăn chặn xung đột giữa các nhóm biểu tình tại London, Anh ngày 13/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 14/6 đã lên án hành vi "côn đồ, thiếu suy nghĩ" và bạo lực "kinh hoàng" mà những người biểu tình cực hữu đã chống đối cảnh sát tại trung tâm London hôm 13/6.

Sở Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ 113 người biểu tình, trong khi có 23 cảnh sát bị thương do những hành vi tấn công bạo lực của những người biểu tình cực hữu.

Những người biểu tình hung hãn tuyên bố họ tập trung tại khu quảng trường đối diện tòa nhà Quốc hội và tòa nhà Chính phủ để bảo vệ một số tượng đài tại khu vực này trước những đe dọa đòi dỡ bỏ tượng của những người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của công dân Mỹ da đen George Floyd do cảnh sát da trắng gây ra.

 Những người bị bắt do phạm các tội danh phá vỡ sự yên bình, gây rối loạn, bạo động, tấn công cảnh sát, tàng trữ vũ khí và chất độc bảng A, uống rượu và gây mất trật tự nơi công cộng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án hành vi "phân biệt chủng tộc côn đồ" của những người biểu tình cực hữu, trong khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak mô tả cảnh tượng mà những người biểu tình gây ra là "thật kinh hoàng".

Chỉ huy cảnh sát thủ đô Bas Javid tuyên bố "hành vi côn đồ thiếu suy nghĩ như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cho rằng việc bắt giữ là thỏa đáng, cảnh sát sẽ làm việc chặt chẽ với tòa án để đưa những người này ra trước pháp luật.

Ông gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát đã thể hiện sự dũng cảm khi đối mặt với những hành vi bạo lực trong cuộc biểu tình.

Đây là kết quả của cả tuần lễ căng thẳng liên quan đến vấn đề một số tượng, đài kỷ niệm của Anh, trong đó có cả tượng của cố Thủ tướng Winston Churchill bị những người phản đối phân biệt chủng tộc đòi dỡ bỏ.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.