Cảnh giác với nhóm “sơn đông mãi võ” bán thuốc trị hậu Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở thôn An Đức (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) bức xúc trước việc một nhóm đối tượng đi ô tô về tận thôn giới thiệu, quảng cáo thuốc điều trị hậu Covid-19. Nhóm người này vào nhà người dân, sau đó mời một số người lớn tuổi (đa số là phụ nữ) tập trung lại để giới thiệu về nhân thân và sản phẩm.

Đối tượng quảng cáo thuốc điều trị hậu Covid-19 tại nhà một người dân ở xã Cát Trinh. Ảnh: Người dân cung cấp

Đối tượng quảng cáo thuốc điều trị hậu Covid-19 tại nhà một người dân ở xã Cát Trinh. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, nhóm đối tượng này tự nhận là nhân viên của một công ty dược phẩm chuyên sản xuất các loại thuốc điều trị các chứng bệnh cho những người từng bị Covid-19. Người dân thắc mắc thì họ cam kết công ty có hồ sơ pháp lý đầy đủ; tất cả các sản phẩm đã được Bộ Công Thương và Sở Y tế kiểm định mới bán ra thị trường. Mỗi hộp thuốc trị hậu Covid-19 có giá 1,95 triệu đồng; do “ngày khai trương” nên họ chỉ bán “hỗ trợ” cho 8 người với giá 1,5 triệu đồng/hộp.

Vì tin vào lời giới thiệu của nhóm này nên một số người đã mua sản phẩm theo giá bán “hỗ trợ”. Đáng nói, không chỉ tại thôn An Đức, nhóm này cũng đã đến một số địa bàn thuộc TX An Nhơn để bán dạo thuốc điều trị hậu Covid-19. Với chiêu trò như trên, không ít người dân nhẹ dạ cả tin đã bỏ tiền để mua thuốc mà không biết tác dụng như thế nào.

Theo một lãnh đạo xã Cát Trinh, sau khi nắm được thông tin, xã đã thông báo, tuyên truyền người dân địa phương không nên tin vào lời quảng cáo của nhóm đối tượng này. Trường hợp nhóm này tiếp tục quay lại xã để bán thuốc thì báo ngay cho chính quyền địa phương để tránh tiền mất, tật mang.

Còn theo các chuyên gia y tế, thuốc phòng, chữa bệnh nói chung, thuốc điều trị Covid-19 nói riêng là hàng hóa rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Người dân khi mắc bệnh cần báo cho cơ quan y tế để theo dõi và chỉ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc cơ quan y tế.

Trước tình trạng này, thiết nghĩ, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác, không bị mắc lừa, nhất là bà con ở vùng nông thôn. Các ngành chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các nhóm đối tượng bán dạo thuốc điều trị hậu Covid-19 để bảo vệ sức khỏe người dân; lập lại trật tự trong quản lý thuốc, dược phẩm. 

MINH NHÂN             

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

null