Căng thẳng leo thang, Ukraine lo Nga tăng tập kích sau vụ gài bom xe của học giả nổi tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xung đột Nga và Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga công bố nghi phạm đã gài bom xe khiến con gái học giả Alexander Dugin thiệt mạng là Vovk Natalya Pavlovna-một công dân đến từ Ukraine. 

Theo đó, nghi phạm sinh năm 1979 đã nhập cảnh vào Nga từ ngày 23-7 cùng con gái Shaban Sofia Mikhailovna. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết: "Để thu thập thông tin về Dugina, họ thuê một căn hộ ở Moskva, gần nơi nạn nhân sinh sống. Các nghi phạm dùng xe Mini Cooper gắn biển số Cộng hòa Nhân dân Donetsk khi nhập cảnh, sau đó đổi sang biển số Kazakhstan khi ở Moskva. Sau khi thực hiện tội ác, Vovk gắn biển số Ukraine lên ôtô và đào tẩu qua tuyến đường ở tỉnh Pskov để tới Estonia”. 

Hiện trường vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow AFP
Hiện trường vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow. Ảnh AFP

Trước đó, tối 20-8, trên tuyến cao tốc cách thủ đô Moskva khoảng 20 km, một chiếc Land Cruiser Prado bốc cháy dữ dội, lao vào lề đường sau tiếng nổ lớn. Chiếc xe thuộc sở hữu của Alexander Dugin-học giả kiêm nhà bình luận chính trị nổi tiếng được truyền thông phương Tây xem là "bộ não tư tưởng" của Điện Kremlin, có ảnh hưởng lớn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vụ nổ khiến Daria Dugina, con gái ông Dugin, thiệt mạng. Daria Dugina cũng là nhà bình luận chính trị có lập trường cứng rắn với phương Tây và vấn đề Ukraine. 

Chiếc xe được cho là bị gài thiết bị nổ tương đương 400 g TNT. 

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự với nghi vấn đây là vụ giết người được lên kế hoạch kỹ lưỡng, dường như là một vụ "ám sát theo hợp đồng" nhắm vào học giả Dugin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng "cần phải thảo luận về chính sách khủng bố cấp nhà nước được Kiev áp dụng" nếu phát hiện Ukraine liên quan tới vụ nổ.

Một số nhà bình luận có quan điểm cứng rắn của Nga cũng đổ lỗi cho Ukraine về vụ cài bom xe, cho rằng đây là một âm mưu ám sát và yêu cầu Điện Kremlin đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao ở Kiev.

Giới chức Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga tăng tập kích tên lửa, sau khi Kiev bị nghi đứng sau vụ đánh bom xe học giả Dugin ở Moskva.

Quân đội Ukraine hôm nay cho biết Nga đã triển khai 5 tàu mặt nước và tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr ra Biển Đen, đồng thời bố trí các hệ thống phòng không ở Belarus. Nga cũng đã đóng cửa không phận các tỉnh miền tây Lipetsk, Voronezh giáp biên giới với Ukraine từ ngày 22 đến 25-8.

Lo ngại Nga tăng cường tập kích bằng tên lửa hành trình, giới chức Kiev đã cấm các cuộc tụ tập quy mô lớn trong 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cảnh báo "Nga có thể làm điều gì đó quyết liệt" trong tuần này, thời điểm Ukraine kỷ niệm 31 năm độc lập.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Căng thẳng leo thang, Ukraine lo Nga tăng tập kích sau vụ gài bom xe của học giả nổi tiếng ảnh 2

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.